Lữ đoàn 101 tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

Thứ năm, 01/06/2023 12:26
(ĐCSVN) - Năm 2023, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận và huấn luyện trên 800 chiến sĩ mới thuộc bốn tỉnh, thành phố: Nghệ An, Phú Yên, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua thời gian huấn luyện 3 tháng, kết quả kiểm tra các nội dung khoa mục đối với chiến sĩ mới của Lữ đoàn có 100% đạt yêu cầu, trong đó kiểm tra nội dung “3 tiếng nổ” đạt 100% khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Sáng 01/6, tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân long trọng tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.

 Đại tá Bùi Đình Dương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101 báo cáo tổng kết huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.

Năm 2023, Lữ đoàn 101 tiếp nhận và huấn luyện trên 800 chiến sĩ mới thuộc bốn tỉnh, thành phố: Nghệ An, Phú Yên, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bước vào huấn luyện, Lữ đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị như nơi ăn ở, sinh hoạt, quân tư trang, mô hình học cụ, giáo án bài giảng, thao trường bãi tập, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ bảo đảm tốt nhất cho huấn luyện chiến sĩ mới.

Quá trình tổ chức huấn luyện, các cơ quan, đơn vị luôn duy trì tốt các chế độ, nền nếp, quán triệt thực hiện tốt phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện. Đồng thời, chủ động rút kinh nghiệm kịp thời, sau mỗi nội dung huấn luyện bắn tập và kiểm tra, phù hợp và sát với điều kiện thời tiết khí hậu nắng nóng, nhờ đó chất lượng huấn luyện đã không ngừng được nâng lên. Kết quả kiểm tra các nội dung khoa mục đối với chiến sĩ mới có 100% đạt yêu cầu, trong đó kiểm tra nội dung “3 tiếng nổ” đạt 100% khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

 Đại diện chiến sĩ mới tuyên thệ.

Sau 3 tháng huấn luyện, qua kiểm tra đánh giá, đại bộ phận chiến sĩ mới của Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân đã hình thành cho bản thân về tư thế, tác phong quân nhân, có nhận thức đầy đủ về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; sử dụng thành thạo vũ khí được biên chế, có trình độ kỹ, chiến thuật khá... 100% chiến sĩ mới có lập trường tư tưởng vững vàng, sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Đại tá Bùi Đình Dương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân, những kết quả tích cực nói trên là cơ sở quan trọng để chiến sĩ mới tiếp tục học tập, công tác và tham gia tốt các nội dung huấn luyện trong thời gian tiếp theo./.

Tin ảnh: Thanh Tùng – Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực