Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ năm, 29/10/2020 00:14
(ĐCSVN) – Sáng 28/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2020). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

lên Quân kỳ  Quyết thắng của LLVT Quân khu 3

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu đọc diễn văn kỷ niệm. Theo đó, ngày 31/10/1945, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) Chiến khu 2, 3 (sau này hợp nhất thành Liên Khu 3- tiền thân của Quân khu 3 ngày nay) được thành lập. 75 năm qua, tuy đã nhiều lần tách ra, nhập vào theo sự điều chỉnh chiến lược của Đảng và mang nhiều tên gọi khác nhau song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm giúp đỡ, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, lập được nhiều thành tích vẻ vang, viết lên trang sử vàng truyền thống: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”.

 Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với tinh thần tự lực, tự cường, kháng chiến đi đôi với kiến quốc, quân và dân Liên khu 3, Khu Tả Ngạn đã đánh hơn 78.600 trận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 400 ngàn tên địch, phá huỷ và thu hơn 42.000 súng các loại, hàng trăm ngàn phương tiện chiến tranh, tiêu biểu: “Sấm đường 5”, "Cát Bi rực lửa", “Đường 10 quật khởi”... Đặc biệt, trận đánh Sân bay Cát Bi (Kiến An) sân bay quân sự quan trọng nhất của Pháp ở Bắc Đông Dương, đã phá hủy 59 máy bay cùng nhiều kho tàng, phương tiện quân sự, cắt “cầu hàng không” lớn nhất của địch chi viện cho Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm .

Với vị trí chiến lược quan trọng “vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương”, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Quân khu 3 luôn dũng cảm, kiên cường chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đồng thời chi viện to lớn sức người, sức của cho các chiến trường, đã có 1,7 triệu thanh niên, hàng chục sư đoàn và trung đoàn, hàng trăm tiểu đoàn, hàng chục vạn thanh niên xung phong, hàng ngàn cán bộ các ngành tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vĩ đại mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong những năm gần đây, với tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo; LLVT Quân khu luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất đúng, trúng với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng; kịp thời xử trí các tình huống, giữ vững biên giới, biển đảo vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; luôn là lực lượng phòng chống, khắc phục có hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 vừa qua. Công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều tiến bộ vững chắc, tham gia hội thi, hội thao luôn đứng tốp đầu toàn quân. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

 Với những chiến công, thành tích đạt được, LLVT Quân khu được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc lập; 831 tập thể, 323 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 19.950 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng,…

 Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, LLVT Quân khu 3 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì những thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận những chiến công, thành tích mà LLVT Quân khu đạt được trong những năm qua; đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối quân sự, quốc phòng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các khu vực phòng thủ và phòng thủ Quân khu vững chắc; chú trọng xây dựng tuyến phòng thủ trên các đảo gần bờ và trên tuyến biên giới; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho nhân dân. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ. Coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn, LLVT Quân khu phải luôn là đơn vị dẫn đầu trong Phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân; có nhiều mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời phối hợp làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần củng cố “Thế trận lòng dân” vững chắc./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực