Nâng cao chất lượng hoạt động trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa quân sự

Thứ năm, 18/05/2023 22:04
(ĐCSVN) - Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), trong 3 ngày 15-18/5, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức các chương trình hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Bảo tàng với nhiều hoạt động thiết thực.
leftcenterrightdel
  Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm “Ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa quân sự”

Tham dự chương trình có Đại tá Lê Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Đồng chí Đào Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở văn hóa thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, cùng gần 50 đồng chí đại biểu là Giám đốc, Phó giám đốc bảo tàng trong hệ thống bảo tàng toàn quân và các đồng chí đại biểu công tác tại Bảo tàng Lịch sử quân sự, Bảo tàng dân tộc học, Bảo tàng Quân khu 9, Bảo tàng Cần Thơ …

Chương trình hoạt động lần này có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng và chỉ huy các bảo tàng trong Quân đội; tập trung trao đổi thêm những kinh nghiệm, giải pháp về ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống bảo tàng Quân đội. Qua đó, cập nhật, cung cấp những thông tin mới và trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phù hợp trong hệ thống Bảo tàng Quân đội.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí đại biểu dâng hương Đền Hùng tại Cần Thơ

Những kinh nghiệm, giải pháp được chia sẻ tại Hội nghị cũng như các hoạt động tham quan, học tập hưởng ứng ngày Quốc tế Bảo tàng sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trang bị thêm kiến thức bổ ích, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt ngành bảo tàng, bảo tồn trong Quân đội; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự Việt Nam trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: Thời gian qua, hệ thống Bảo tàng toàn quân đã Quán triệt các quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng, giữ gìn và phát huy giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Chiến lược phát triển văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Quy chế tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa trong Quân đội. Hệ thống Bảo tàng toàn quân đã chủ động, tích cực nghiên cứu, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn; không ngừng đổi mới, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa quân sự nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của bộ đội, nhân dân và công chúng quốc tế.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương về ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng như các bảo tàng trong toàn quân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cơ quan chính trị các đơn vị; hoạt động bảo tồn, bảo tàng trong toàn quân không ngừng phát triển, đã bắt nhịp kịp thời ứng dụng một số công nghệ mới và từng bước chuyển đổi số trong hoạt động di sản. Tiêu biểu là các dự án ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào công tác Kiểm kê, Trưng bày; xây dựng các chương trình Quản lý, Đăng ký hiện vật; Tham quan ảo, tương tác 3D...”.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí đại biểu chụp hình lưu niệm tại khu di tích Đền Hùng – Cân Thơ

Hoạt động của các bảo tàng trong Quân đội là một trong những thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ phận của hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, phổ biến, hưởng thụ, bảo tồn các giá trị văn hóa; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội và nhân dân; góp phần củng cố vững chắc trận địa văn hóa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Nguyễn Trung Trực

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực