Nâng cao chất lượng huấn luyện ở Lữ đoàn 162

Thứ ba, 19/03/2024 14:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chuẩn bị cho huấn luyện năm 2024, cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 162 đã hoàn thiện nhiều mô hình, phần mềm mô phỏng, phim minh họa phục vụ cho công tác huấn luyện như: Mô phỏng Hệ thống truyền tiếp đạn pháo; mô phỏng nguyên lý hoạt động tổ hợp chỉ lệnh nhiên liệu; mô hình quy trình khởi động động cơ Tuabin, mô hình máy điều khiển bắn tên lửa trên tàu trên tàu Hộ vệ tên lửa Gepad 3.9; mô hình hệ thống ra đa…
Mô hình Hệ thống ra đa trên Tàu 26 áp dụng vào thực tiễn góp phần tăng thời gian thực hành, tiết kiệm được kinh phí huấn luyện.

Những năm vừa qua, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trở thành một trong những lá cờ đầu của phong trào thi đua Quyết thắng của Vùng 4 cũng như Quân chủng Hải quân. Một trong những kinh nghiệm của Lữ đoàn là đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào quá trình huấn luyện tại đơn vị.

Lữ đoàn 162 có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng biển Nam Trung bộ, quần đảo Trường Sa, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và các nhiệm vụ khác được giao. Lữ đoàn được biên chế nhiều tàu chiến đấu hiện đại, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) thế hệ mới có tính năng kỹ, chiến thuật tiên tiến, tính hợp cao, đa dạng về chủng loại. Việc huấn luyện khai thác, làm chủ VKTBKT, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là một thách thức lớn đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162 đã tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân viên tích cực học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Thượng tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Chúng tôi đã thành lập Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học và Câu lạc bộ ngoại ngữ; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, nhân viên trong toàn Lữ đoàn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ VKTBKT mới, hiện đại”.

Tổ giáo viên chuyên ngành Tàu 012 Lý Thái Tổ chế tạo mô hình máy điều khiển bắn tên lửa. 

Bên cạnh việc động viên, cổ vũ cán bộ, nhân viên nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chỉ huy Lữ đoàn còn tạo mọi điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian để mọi người cùng thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tìm giải pháp hiệu quả, thiết thực trong quá trình khai thác sử dụng vũ khí trang bị. Chuẩn bị cho huấn luyện năm 2024, cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 162 đã hoàn thiện nhiều mô hình, phần mềm mô phỏng, phim minh họa phục vụ cho công tác huấn luyện như: Mô phỏng Hệ thống truyền tiếp đạn pháo; mô phỏng nguyên lý hoạt động tổ hợp chỉ lệnh nhiên liệu; mô hình quy trình khởi động động cơ Tuabin, mô hình máy điều khiển bắn tên lửa trên tàu Hộ vệ tên lửa Gepad 3.9; mô hình hệ thống ra đa…

Trung tá Trần Văn Vương, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng chia sẻ: “Cùng với phát huy hiệu quả Trung tâm mô phỏng được cấp trên trang bị, các mô hình, phần mềm đều có hàm lượng trí tuệ cao, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn giúp người học dễ hiểu, dễ tiếp thu. Các sản phẩm không chỉ tăng thời gian huấn luyện thực hành mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng khai thác vận hành và xử trí tình huống tác chiến sát thực tế chiến đấu”.

Sau thời gian nghiên cứu, Trung úy Phạm Tất Thắng, Tổ giáo viên chuyên ngành ra đa, Tàu 26, cùng các đồng đội đã nghiên cứu và sản xuất thành công mô hình Hệ thống ra đa trên Tàu 26. Sản phẩm có tính năng kĩ chiến thuật, chức năng phím mềm như trang bị thật giúp những quân nhân mới về đơn vị công tác tiếp cận kiến thức thực tế nhanh, hiệu quả, nắm chắc bài học ngay tại lớp. Áp dụng vào huấn luyện tại đơn vị, mô hình giúp cho cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng thành thục việc khai thác sử dụng, tiến tới làm chủ và làm chủ chuyên sâu VKTBKT. Sản phẩm giúp tiết kiệm kinh phí trong huấn luyện và giảm thời gian khai thác, vận hành trang bị thật, kéo dài tuổi thọ cho VKTBKT. Mô hình đã đạt giải Nhất tại Hội thi mô hình học cụ chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2024 của Vùng 4 Hải quân. 

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Văn Hạnh, Trắc thủ ra đa Tàu 26 chia sẻ: “Mô hình Hệ thống ra đa trên Tàu 26 giúp chúng tôi được thực hành nhiều hơn, được thực hành ngay trong quá trình học lý thuyết. Chính vì vậy, quá trình huấn luyện rất hiệu quả. Tôi tin sẽ đạt kết quả cao trong huấn luyện và sẵn sàng vượt qua kì kiểm tra đánh giá trình độ, năng lực độc lập khai thác, vận hành trang bị kĩ thuật sắp tới”.

Trong quá trình huấn luyện khai thác sử dụng hệ thống máy điều khiển bắn tên lửa, phải chạy máy phát điện gây tốn nhiên liệu và tăng thời gian làm việc của hệ thống dẫn đến già hóa các linh kiện điện tử. Cùng với đó, quá trình huấn luyện cho quân nhân mới về đơn vị khi khai thác vận hành có thể xảy ra tình trạng sai quy trình dẫn đến các sự cố không mong muốn… Khắc phục những khó khăn này, Trung úy Vũ Thanh Tuấn cùng các đồng đội đã nghiên cứu và chế tạo thành công mô hình Máy điều khiển bắn tên lửa trên Tàu 012 - Lý Thái Tổ.

Cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 162 tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng huấn luyện. 

Trung úy Vũ Thanh Tuấn cho biết: “Mô hình là sự kết hợp giữa 2 phần mềm Visual studio và Arduino IDE với các linh kiện điện tử tương thích, độ bền cao, giá thành thấp. Sản phẩm mô tả các tính năng, thông số kĩ thuật như trang bị thật giúp rút ngắn thời gian huấn luyện cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kĩ thuật trên tàu hộ vệ tên lửa và tàu tên lửa tấn công nhanh”.

Với những chủ chương, giải pháp sáng tạo, sát đúng, Lữ đoàn 162 đã khơi dậy lòng đam mê học tập, nghiên cứu, cống hiến của cán bộ, nhân viên trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện. Cùng với việc làm chủ VKTBKT mới, hiện đại, Lữ đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chuyển giao cho các đơn vị trong Quân chủng. Nhờ làm tốt công các huấn luyện, nhiều năm liên tục, Lữ đoàn được tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi cấp Bộ Quốc phòng./.

Hoàng Triệu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực