Phát huy truyền thống Sư đoàn 312 anh hùng

Thứ bảy, 25/12/2021 21:46
(ĐCSVN) - Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập “Sư đoàn Chiến thắng” - Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (27/12/1950 - 27/12/2021) là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn ôn lại chặng đường vẻ vang xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tiếp tục phấn đấu, nỗ lực xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta đang bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Đại đoàn 312 - một trong những Đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân của Sư đoàn 312 ngày nay) được thành lập. Từ khi ra đời, trải qua các thời kỳ cách mạng gian nan, vất vả, nhưng bất luận trong hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội; không ngừng phấn đấu, rèn luyện; chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đại tá Nguyễn Văn Tấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312 trao thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021. (Ảnh: Ngọc Lâm) 

Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 312 đã trực tiếp tham gia hàng nghìn trận đánh lớn, nhỏ trên khắp các chiến trường trong nước và trên nước bạn Lào với nhiều đối tượng kẻ thù khác nhau và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng là “Sư đoàn thép” của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đoàn 1, góp phần quan trọng vào sự toàn thắng của quân và dân ta trong các chiến dịch lịch sử như: Chiến dịch Hòa Bình (1951), Chiến dịch Tây Bắc (1952), Chiến dịch Thượng Lào (1953), Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)… Những chiến công và sự hi sinh anh dũng của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trước đây, cùng những thành tích nổi bật trong giai đoạn hiện nay đã và đang góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và làm sáng đẹp phẩm chất người lính “Sư đoàn Chiến thắng” anh hùng trong lòng nhân dân. Đó cũng chính là động lực, niềm vinh dự, tự hào để các cấp ủy, chỉ huy trong toàn Sư đoàn tiếp tục phát huy, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đạo đức, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1; Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 312 đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tập trung lãnh đạo xây Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức làm cơ sở xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Theo đó, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Sư đoàn thường xuyên được coi trọng, đổi mới với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả; các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của đơn vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng lòng trung thành tuyệt đối, vô hạn với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; các cấp ủy tích cực bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao và sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Quá trình thực hiện xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được triển khai nhân rộng, tiêu biểu như mô hình: “4 xin” ( xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn) và mô hình “3 đề cao, 2 thực chất” (3 đề cao: đề cao chủ động, đề cao trách nhiệm, đề cao hiệu quả; 2 thực chất: thực hiện thực chất, kiểm tra thực chất và đánh giá thực chất).

Cùng với công tác xây dựng Đảng bộ, trên cơ sở quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trong những năm qua, Sư đoàn đã tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện theo tình huống, huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm và huấn luyện thể lực; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, thực hành huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ; đổi mới phương pháp chỉ đạo, kiểm tra huấn luyện theo hướng cụ thể, kịp thời và thực chất; đồng thời duy trì nghiêm nền nếp chính quy, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện. Kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá giỏi, tỉ lệ khá giỏi năm sau cao hơn năm trước, có sự tiến bộ đồng đều, vững chắc. Hàng năm, tổ chức và tham gia nhiều cuộc diễn tập đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tham gia các cuộc hội thi, hội thao luôn giành kết quả cao, nhiều năm liên đơn vị được công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi” cấp Bộ và cấp Quân đoàn. Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp phòng, chống ngay từ ngày đầu không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội thực hiện các nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. 

Tuổi trẻ Sư đoàn 312 xung kích, phấn khởi hướng tới ngày kỉ niệm ngày thành lập Sư đoàn. (Ảnh: Ngọc Lâm) 

Trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị ngày càng cao trong tình hình thiên tai, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Điều đó đòi hỏi cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để hiện thực được mục tiêu đó, Đảng ủy Sư đoàn đã và đang tiếp tục vận dụng linh hoạt những bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong 71 năm qua; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn cần phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó; tập trung quán triệt, thực hiện thắng lợi chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến, bảo đảm giỏi tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là Sư đoàn chủ lực, cơ động chiến lược của Bộ và Quân đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tự hào với truyền thống 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 312 đã, đang, sẽ kế thừa và tô thắm truyền thống “Đoàn kết, Anh dũng, Chiến thắng” của Sư đoàn mà lớp lớp các thế hệ đã vun đắp, dựng xây; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Sư đoàn 312 vững mạnh về chính trị, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ghi nhận những những thành tích xuất sắc đạt được, ngày 15 tháng 01 năm 1976, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. 08 tập thể và 11 cán bộ, chiến sĩ được trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Sư đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 03 Huân chương Quân công hạng Nhì; 09 Huân chương Quân công hạng Ba; 51 Huân chương chiến công và hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Có 105 đồng chí cán bộ từng công tác tại Sư đoàn được phong quân hàm cấp tướng. Đặc biệt, Sư đoàn vinh dự 4 lần được đón Bác Hồ về thăm và động viên cán bộ chiến sĩ.
Đại tá Nguyễn Văn Tấn,
Chính ủy Sư đoàn 312

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực