Sân chơi bổ ích của cán bộ giảng dạy chính trị

Thứ sáu, 17/03/2023 20:43
(ĐCVSN) - Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 của Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân thực sự là sân chơi bổ ích, giúp các đồng chí cán bộ chính trị trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn.
Đại tá Bùi Văn Bền, Chính ủy Lữ đoàn phát biểu tại Hội thi. Ảnh: Anh Thơ. 

Ngày 17/3, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Dự và trực tiếp chỉ đạo Hội thi có đồng chí Đại tá Bùi Văn Bền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 171.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 13 thí sinh là Chính trị viên, Chính trị viên phó, Trưởng ngành các tàu chiến đấu trong Lữ đoàn. Mỗi thí sinh dự thi tham gia ba phần gồm: Soạn bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử; phần thi kiến thức và phần thi thực hành bài giảng kết hợp với xử lý tình huống sư phạm.

Thông qua Hội thi nhằm đánh giá thực trạng chất lượng giảng dạy chính trị của cán bộ chính trị trong đơn vị. Hội thi cũng là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy, đồng thời lựa chọn các thí sinh tiêu biểu để tham gia thi cấp Vùng, Quân chủng.

Thủ trưởng Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân trao giải cho các thí sinh có thành tích cao trong Hội thi. Ảnh: Anh Thơ.

Phát biểu tại Hội thi, Đại tá Bùi Văn Bền, Chính ủy Lữ đoàn 171 nhấn mạnh, Hội thi là sân chơi bổ ích, giúp các đồng chí cán bộ chính trị trao dồi kỹ năng, nghiệp vụ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Để đạt kết quả cao, đồng chí Chính ủy đề nghị các thí sinh tham gia hội thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế hội thi, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã công bố và trao giải Nhất cho Thiếu tá Lê Văn Cường, Chính trị viên Tàu 11; giải Nhì cho Thiếu tá Trần Huy Hiệu, Chính trị viên Tàu 18; giải Ba cho Thiếu tá Đoàn Hà, Chính trị viên Tàu 15 và Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Chính trị viên phó Tàu 11./.

Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực