Sức trẻ miền biên giới

Thứ sáu, 03/02/2023 09:22
(ĐCSVN) - Phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, những năm qua, tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xung kích trong các nội dung hoạt động, những người lính trẻ mang “quân hàm xanh” ở Kon Tum vừa góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 292,522 km tiếp giáp với Lào và Campuchia, có cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, 03 cửa khẩu phụ, nhiều đường mòn, lối mở truyền thống qua lại biên giới. Địa bàn phụ trách gồm 10 xã biên giới thuộc 3 huyện (Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy) là khu vực biên giới rộng, địa hình rừng núi hiểm trở; cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội phát triển còn chậm, thông tin liên lạc, giao thông đi lại, khó khăn; đời sống một bộ phận người dân còn nhiều thiếu thốn, một số phong tục tập quán lạc hậu, trình độ hiểu biết pháp luật chưa cao dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ, kích động.

 Cán bộ, chiến sĩ  BĐBP tỉnh Kon Tum trao đổi về một tình huống trên đường tuần tra biên giới. (Ảnh: Hồng Quảng)

Bám sát đặc điểm đó, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy và tổ chức Đoàn các cấp ở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thanh niên xung kích trong toàn lực lượng. Xác định tầm quan trọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên trưởng thành; vừa đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh cho đoàn viên, vừa tin tưởng giao cho thanh niên đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của BĐBP tỉnh đã đi vào chiều sâu, chất lượng không ngừng nâng lên. Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên đã luôn là lực lượng đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ: quản lý, bảo vệ, xây dựng biên giới; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai trên khu vực biên giới… Những kết quả thiết thực từ các hoạt động nói trên đã trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Được biết, trong năm qua, tuổi trẻ BĐBP tỉnh Kon Tum đã xung kích thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc được trên 660 đợt, với gần 8.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia; phát quang, tu sửa khoảng 180 km đường tuần tra bị sạt lở đất với gần 5.0000 ngày công. Thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 và Xuân Quý Mão 2023, cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn lực lượng đã trồng mới gần 6.200 cây xanh các loại, bao gồm cây cảnh, cây bóng mát, cây ăn trái, cây lấy gỗ…

 Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Kon Tum giúp dân thu gom nông sản. (Ảnh: Hồng Quảng)

Điểm nổi bật trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của BĐBP tỉnh Kon Tum đó là các mô hình, chương trình hoạt động của tuổi trẻ đã có sự lan tỏa sâu rộng, hiệu quả. Trên cơ sở đó đã khơi dậy, phát huy được sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong các mặt công tác. Theo đó, các tổ chức Đoàn của BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt ngày "Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” gắn với thực hiện phong trào “Mỗi tuần làm sạch một thôn, làng” và Cuộc vận động “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều kết quả thiết thực. Năm qua, tuổi trẻ BĐBP tỉnh Kon Tum đã tham gia hàng nghìn lượt ngày công lao động giúp dân chăm sóc, thu hoạch hoa màu, tổng dọn vệ sinh thôn xóm, nhà văn hóa, khắc phục hậu quả thiên tai; phát quang 70 km đường liên thôn; nạo vét 40 km kênh mương thủy lợi; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.200 lượt người dân; cắt tóc cho trên 800 cháu học sinh và người dân trên địa bàn các xã khu vực biên giới… Đặc biệt, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Kon Tum và Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức “Tháng 3 biên giới” tại xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) và trao tặng 2 mô hình “Thắp sáng vùng biên” (mỗi mô hình 25 triệu đồng) và 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn do tác động của dịch COVID-19 trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh còn phối hợp với Tỉnh đoàn Kon Tum và Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình "Biên giới, biển đảo trong trái tim tôi" tại xã Đăk Plô (huyện Đăk Glei); tiếp tục duy trì Chương trình “Nâng bước em đến trường” đối với 75 em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chăm ngoan, hiếu học khu vực biên giới.

Theo đồng chí Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy BĐBP tỉnh Kon Tum, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã trực tiếp khơi dậy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chủ động của tuổi trẻ trong thực hiện các phong trào, chương trình, mô hình, công trình, phần việc thanh niên. Qua đó, nâng cao chất lượng các mặt công tác Biên phòng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thực tiễn ở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum cho thấy, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên chỉ thực sự có được hiệu quả trên cơ sở làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh cho đoàn viên; nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động phong trào thanh niên tại đơn vị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”… Tăng cường hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ vừa tạo điều kiện động viên khích lệ cán bộ, đoàn viên hăng hái tham gia; phát huy tốt sức trẻ tại mỗi cơ quan, đơn vị, vừa góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực