Thăm, động viên các đơn vị đóng quân trong Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Chủ nhật, 15/05/2022 20:24
(ĐCSVN) - Đoàn công tác số 8 năm 2022 đi thăm, tặng quà, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 bày tỏ niềm tin tưởng vào bản lĩnh chính trị và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nói chung và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 và Nhà máy X52 nói riêng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cùng các thành viên Đoàn công tác số 8 thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 và Nhà máy X52. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Đoàn công tác số 8 năm 2022 đi thăm, tặng quà, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, ngày 15/5, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 của Vùng 4 Hải quân và Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân.

Tham dự Đoàn công tác có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cùng các thành viên Đoàn công tác số 8.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác số 8 trao đổi, trò chuyện với cán bộ Nhà máy X52. 

Lữ đoàn 162 của Vùng 4 Hải quân là đơn vị được giao quản lý, khai thác số lượng lớn tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại của Quân chủng Hải quân.

Năm 2021, tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tổ chức tại Liên bang Nga, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đại diện cho Hải quân Việt Nam tham gia thi đấu môn “Cúp biển” xuất sắc giành Huy chương Bạc toàn đoàn và nhiều cá nhân đoạt giải cao trong thi đấu.

leftcenterrightdel
Đại diện Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Quế Lâm, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế tặng bức ảnh Bác Hồ cho Lữ đoàn 162  

Đến thăm Nhà máy X52, Đoàn được nghe giới thiệu về Nhà máy X52 với chức năng, nhiệm vụ sửa chữa tàu ngầm, tàu mặt nước, sửa chữa động cơ tua bin, các loại vũ khí trang bị trên tàu chiến; sửa chữa cơ động theo tàu và vũ khí trang bị kỹ thuật hoạt động trên biển theo yêu cầu nhiệm vụ tác chiến.

Hiện nay, với sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, nhà máy đã đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghệ sửa chữa vũ khí, khí tài… đúng công năng, phục vụ. Với nguồn nhân lực chất lượng cao, trang thiết bị, công nghệ hiện đại, hạ tầng kỹ thuật cơ bản và đồng bộ, năng lực của nhà máy có thể sửa chữa nhiều loại tàu khác nhau đắc lực cho công tác sản xuất, sửa chữa tàu quân sự và dân sự.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quế Lâm, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế tặng bức ảnh Bác Hồ cho Nhà máy X52. 

Tại các đơn vị đến thăm, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao các đơn vị đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nổi bật là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, thể hiện được ý chí, bản lĩnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong thời gian qua.

Bày tỏ cảm ơn sự đóng góp, cống hiến không quản ngại hy sinh gian khổ của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam, thay mặt Đoàn công tác, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm tin tưởng với bản lĩnh chính trị và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nói chung và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 và Nhà máy X52 nói riêng, tiếp tục xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực