Thăm, tặng quà và khám bệnh cho nhân dân vùng giáp biên Lào

Thứ sáu, 31/03/2023 17:28
(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết cổ truyền BunPiMay của nhân dân các bộ tộc Lào, từ ngày 29 - 31/3, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân Cụm bản giáp biên thuộc huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, đây là hoạt động do Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức thường niên nhân dịp tết cổ truyền BunPiMay của nước bạn Lào; qua đó, góp phần tạo điều kiện giúp bà con các bộ tộc Lào anh em đón Tết vui tươi, đầm ấm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

leftcenterrightdel
Đại diện Đoàn công tác trao tặng 200 suất quà cho nhân dân các bản: Tà Vàng, Keo, Bha’noon, ABưl. 

Tại huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà cho nhân dân các bản: Tà Vàng, Keo, Bha’noon, ABưl, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt như: Mắm, muối, mì chính, dầu ăn, cá khô... giúp nhân dân nơi đây đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đồng thời, Đoàn cũng tặng 50 suất quà cho già làng, trưởng, phó bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, đội ngũ y, bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam còn phối hợp với Trung tâm y tế huyện Kà Lừm tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 800 lượt người. Tổng kinh phí đợt tặng quà, khám bệnh lần này là gần 250 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực