Thực binh diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2

Chủ nhật, 14/05/2023 18:46
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sau gần 2 ngày đêm liên tục tham gia diễn tập trên biển trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2 (AMNEX 2), năm 2023 do nước chủ nhà Philippines đăng cai, đến ngày 14/5, Tàu 015 - Trần Hưng Đạo (thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) đã hoàn thành tốt các khoa mục.
 Tàu 015 - Trần Hưng Đạo tiếp cận tàu bị nạn sử dụng vòi rồng hỗ trợ chữa cháy tàu bị nạn.

Việc tham gia và hoàn thành tốt các nội dung thực binh diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2 đã tiếp tục khẳng định trình độ, năng lực chỉ huy hiệp đồng và hội nhập quốc tế của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đại tá Vincent J Sibala, Phó Tư lệnh chỉ huy Lực lượng Sẵn sàng Hạm đội Thuỷ quân lục chiến Hải quân Philippines, Chỉ huy diễn tập. Thông tin liên lạc được kết nối thông suốt, các tàu lần lượt rời cảng căn cứ hải quân Subic cơ động đến khu vực biển được giới hạn bởi các đường biên 30 hải lý, cách đảo Lubang, Philippines 6 hải lý về phía Tây bắc sẵn sàng thực hiện các khoa mục điễn tập đã được thống nhất tại hội nghị hiệp đồng trước đó.

Tàu 015 - Trần Hưng Đạo của Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2. 

Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2 (AMNEX 2), năm 2023 có sự tham gia của 9 tàu mặt nước chiến đấu hiện đại thuộc Hải quân các nước: Philippines (2 tàu), Brunei (2 tàu), Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Hải quân Cambodia và Quân đội nhân dân Lào cử quan sát viên.

Trong điều kiện tầm nhìn xa hạn chế do sương mù trên biển dày đặc, các tàu nhanh chóng vận động xây dựng các dạng đội hình: 1 hàng dọc, chữ A, kim cương và kim cương mở rộng thực hiện khoa mục diễn tập chụp ảnh từ trên không (PHOTOEX). Tiếp đó, các tàu phân thành 2 nhóm chiến thuật; Tàu 015 - Trần Hưng Đạo thuộc nhóm chiến thuật 2 cùng các tàu Hải quân: PS16 (Philippines), KD KEDAN 171 (Malaysia), KDB 09 (Brunei) và FF 73 RSS SUPREME (Singapore) thành lập đội hình mặt quạt AMNEX luân phiên chỉ huy các khoa mục diễn tập: Tìm kiếm cứu nạn (MSAR) với 2 nội dung: cứu người rơi xuống nước, chống cháy và hỗ trợ tàu khác chống cháy. Khoa mục trinh sát tàu lạ (ISR) và chiến dịch đánh chặn, cập mạn, lên tàu kiểm tra, bắt giữ do tàu KD 171(Malaysia) chỉ huy.

Các tàu vận động thực hiện khoa mục diễn tập. 

Các tàu trong nhóm chiến thuật đã cơ động tiếp cận mục tiêu theo các mặt quạt được phân công ở cự ly từ 1 đến 3 hải lý, tiến hành hạ xuồng tiếp cận. Tàu 015-Trần Hưng Đạo đảm nhiệm tốt chỉ huy khoa mục thông thông tin ánh đèn (FLASHEX) và giải mã bản điện (PUBEX). Cùng với đó, trong cuộc diễn tập lần này, các tàu thực hiện khoa mục cất hạ cánh trực thăng trên tàu của nhau; Hành quân trong đội hình ban đêm (NSIC)…

Theo ghi nhận, các tàu đã hoàn thành tốt các khoa mục diễn tập; thông tin liên lạc thông suốt và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết thúc diễn tập, các tàu thành lập đội hình cơ động về cập cảng căn cứ hải quân Subic, tiếp tục thực hiện các nội dung trong hoạt động đối ngoại quốc phòng tại Philippines.        

Tin, ảnh, video: Lê Ngọc - Phạm Minh Hà (từ Philippines)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực