Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Lào và Campuchia

Thứ hai, 20/03/2023 15:36
(ĐCSVN) - Sáng 20/3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Tùy viên Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tá Vongxay Inthakham, Tùy viên Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh tới mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại tá Vongxay Inthakham, Tùy viên Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. (Ảnh: Hồng Pha)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Đại tá Vongxay Inthakham tiếp tục phối hợp tham mưu Bộ Quốc phòng Lào chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với phía Việt Nam triển khai, tổ chức thành công Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 3 và một số hoạt động bên lề sự kiện này.

Đại tá Vongxay Inthakham bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam thời gian qua, trong đó có hợp tác quốc phòng. Đại tá Vongxay Inthakham khẳng định trên cương vị, chức trách của mình, sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động trong năm 2023, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại tá Rem Kann, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam. (Ảnh: Hồng Pha)

Tại buổi tiếp Đại tá Rem Kann, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Đại tá Rem Kann trong phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua; trong đó có các hoạt động trong khuôn khổ “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”; bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng sắp diễn ra trong năm 2023 như: bầu cử Quốc hội khóa VII, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).

Đại tá Rem Kann bày tỏ nhất trí với đánh giá của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến về hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua. Đại tá Rem Kann khẳng định trên cơ sở các nội dung đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực