Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ

Thứ sáu, 17/03/2023 17:17
(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trên cương vị mới, Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya quan tâm, thúc đẩy các nội dung hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ hai nước và hai quân đội ngày càng phát triển bền chặt.

Chiều 16/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và Ngài Sandeep Arya tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp,  Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ông Sandeep Arya được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; tin tưởng Đại sứ Sandeep Arya sẽ có những đóng góp quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, được các lãnh đạo tiền bối đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, ngày càng phát triển trên những lĩnh vực hợp tác từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân. Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Ấn Độ luôn là người bạn tin cậy, gần gũi và gắn bó của Việt Nam.

 Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ không ngừng được thúc đẩy, đạt được hiệu quả thực chất, là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Tháng 6/2022, hai bên đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng đến năm 2030. Đây là văn bản quan trọng, định hướng hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên đã triển khai hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực: Đối thoại, tham vấn; hợp tác quân binh chủng; đào tạo; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nghiên cứu chiến lược...

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trên cương vị mới, Đại sứ Sandeep Arya quan tâm, thúc đẩy các nội dung hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ hai nước và hai quân đội ngày càng phát triển bền chặt, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ Sandeep Arya hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 Các đại biểu chụp ảnh chung

Đại sứ Sandeep Arya cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; đồng thời chia sẻ đánh giá về những bước phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - Việt Nam thời gian qua. Đại sứ Sandeep Arya khẳng định trên cương vị, trọng trách của mình sẽ nỗ lực hết sức nhằm đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương nói chung, hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực