Tích cực góp phần vào sự phát triển của Trường Sĩ quan Chính trị

Thứ năm, 18/11/2021 18:05
(ĐCSVN) - Phát biểu trong buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng), Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Nhà trường cho rằng thế hệ các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục hôm nay đang kế tục xứng đáng truyền thống, góp phần quan trọng vào sự phát triển vững chắc của Nhà trường.

Chiều 18/11/2021, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã long trọng tổ chức gặp mặt chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị và đồng chí Trung tướng Trần Quang Trung, Chính ủy Nhà trường.

Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng, PGS, TS, NGƯT Nguyễn Văn Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị đã gửi đến các đại biểu, cán bộ, giảng viên, đại diện học viên toàn văn Thư chúc mừng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Diễn văn chào mừng của Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: Từ ngàn xưa, dân tộc ta đã hình thành truyền thống “tôn sư trọng đạo” và luôn đề cao quan điểm “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, hơn 45 năm qua, Trường Sĩ quan Chính trị đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Các thế hệ nhà giáo trước đây đã luôn luôn nỗ lực đưa Nhà trường từng bước phát triển trong điều kiện đất nước, Quân đội còn có nhiều khó khăn. Thế hệ các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Trường Sĩ quan Chính trị hôm nay đang kế tục xứng đáng truyền thống của cha anh, góp phần quan trọng vào sự phát triển vững chắc của Nhà trường.

Đồng chí Hiệu trưởng cũng yêu cầu, trong bối cảnh hiện nay, để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội trong tình hình mới, tập thể nhà giáo toàn Trường cần khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ; phấn đấu trở thành những người giảng viên có đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công và thực sự là tấm gương sáng cho đội ngũ học viên học tập, noi theo.

Thủ trưởng Trường Sĩ quan Chính trị trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí được công nhận danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Trường năm học 2020 - 2021. 

Tại buổi gặp mặt, Trung tá, TS Hoàng Văn Nhân, Phó Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị và Thượng sĩ Nguyễn Lương Thế, học viên Tiểu đoàn 5 đã đại diện đội ngũ giảng viên, học viên Nhà trường phát biểu ý kiến, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao đối với nhiệm vụ giảng dạy và học tập; hứa hẹn luôn xác định tốt tư tưởng, tích cực học tập, tự học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong sư phạm, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, gương mẫu trước học viên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thủ trưởng Nhà trường đã trao Quyết định công nhận và chúc mừng đối với 04 đồng chí được công nhận chức danh Giảng viên Cao cấp, 13 đồng chí được công nhận chức danh Giảng viên Chính và 60 đồng chí được công nhận danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Trường năm học 2020 - 2021.

Buổi gặp mặt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường Sĩ quan Chính trị đã khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm. Vinh dự và tự hào, mỗi thầy, cô giáo và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong toàn Trường sẽ luôn cố gắng nỗ lực để góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới./.

Tạ Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực