Tiếp nối truyền thống Sư đoàn hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ năm, 15/10/2020 10:55
(ĐCSVN) - Nối tiếp truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hôm nay càng ý thức rõ niềm vinh dự và trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Những trang sử vẻ vang

 Hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Sư đoàn 2, Quân khu 5, tham quan Nhà truyền thống đơn vị, những cán bộ, chiến sĩ hôm nay càng nhân lên niềm tự hào về những trang sử vẻ vang. Ngày 20/10/1965, lễ thành lập Sư đoàn được tổ chức chính thức trọng thể và trang nghiêm tại làng An Lâm, xã Phước Hà (nay là Tiên Hà), huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu trong buổi lễ, đồng chí Đoàn Khuê, Phó Chính ủy Quân khu 5 (sau này là Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) nêu rõ nhiệm vụ của đơn vị: “Đây là một trong những Sư đoàn chủ lực cơ động của Quân khu 5 nên phải lấy nhiệm vụ tác chiến tập trung tiêu diệt địch là chủ yếu nhưng phải liên hệ mật thiết với phong trào của địa phương, kết hợp diệt địch và giành dân, giải phóng đất đai…”. Đội hình Sư đoàn lúc này có 2 Trung đoàn, 3 Tiểu đoàn và các đơn vị bảo đảm. Tiểu đoàn BB 70 thuộc tỉnh đội Quảng Nam trở thành một đầu mối của Sư đoàn.

Bộ đội Sư đoàn 2 trên thao trường huấn luyện.

Làm nhiệm vụ trên chiến trường rộng lớn, khốc liệt, Sư đoàn phải trường kỳ đương đầu với “đói, đau, đạn, địch” và chịu nhiều mất mát thương đau, có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, song cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, mài sắc ý chí chiến đấu, quyết đánh và quyết thắng, lập nên truyền thống “Trên tin, bạn mến, dân thương, đã đi là đến, đã đánh là thắng”. 10 năm chống Mỹ (1965-1975), thường xuyên đối mặt với những đối tượng tác chiến sừng sỏ, hiếu chiến nhất của quân Mỹ, lính đánh thuê Nam Triều Tiên và nhiều sư đoàn chủ lực ngụy với vũ khí, trang bị hiện đại và các chiến thuật mới nhất, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, sự đùm bọc, cưu mang, nuôi dưỡng, chở che của đồng bào các dân tộc Khu 5, sự phối hợp hiệp đồng tác chiến của các cơ quan, đơn vị bạn, Sư đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, độc lập sáng tạo, năng động bám địch, tìm ra những điểm yếu, chế khắc điểm mạnh của kẻ thù, tổ chức các cách đánh sáng tạo phù hợp, hiệu suất chiến đấu cao. Trong đội hình Sư đoàn đã có nhiều Tiểu đội, Trung đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn trở thành đơn vị đánh giỏi; xuất hiện hàng trăm Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ diệt xe cơ giới, Dũng sĩ bắn máy bay địch. Sư đoàn đã lập nên nhiều chiến công vang dội: Hiệp Đức - Đồng Dương, Đồi Tranh Quang Thạnh, Hương An - Bà Rén, Đường 9 - Nam Lào, Đắk Tô - Tân Cảnh, Nông Sơn - Trung Phước… cùng các đơn vị giải phóng thành phố Đà Nẵng, quần đảo Trường Sa, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 Sau ngày giải phóng đất nước, chưa được nghỉ ngơi, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn lại tham gia khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh, đồng thời tổ chức lực lượng tiếp tục truy quét Phun-rô, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp bạn Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêngxari, truy quét tàn quân dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, vận động quần chúng, xây dựng lực lượng cách mạng cho bạn.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và xây dựng đất nước, Sư đoàn đã được Đảng và Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 30 tập thể và 18 cá nhân tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, hàng ngàn Huân chương Quân công, Chiến công các loại cho các tập thể và cá nhân trong toàn Sư đoàn.

 Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

 Bước vào thời kỳ mới, trong điều kiện yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cơ động trên nhiều hướng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn nỗ lực phấn đấu “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên chú trọng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên nghiêm túc, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả. Thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng có chiều sâu, thực chất. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả.

 Trong huấn luyện, Sư đoàn Thường xuyên làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, làm tốt công tác cổ đông thao trường, hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện hằng năm cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng, phương án chiến đấu, điều kiện địa hình, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị hiện có. Kết quả kiểm tra hằng năm có 100% khoa mục đạt yêu cầu; trên 75% khá và giỏi. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Qua các đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp có một bộ phận thực binh, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, trình độ huấn luyện, khả năng SSCĐ của Sư đoàn ngày càng nâng lên, đáp ứng yêu cầu “cơ động, đánh thắng”.

 Cùng với đó, Sư đoàn luôn coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, chăm lo xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Công tác dân vận được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả. Từ “Hũ gạo vì người nghèo”, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, mỗi năm Sư đoàn trích hàng trăm triệu đồng để thăm, tặng quà đối tượng chính sách, đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn; hỗ trợ gạo, đồ dùng học tập cho hàng ngàn học sinh nghèo vượt khó… Nhiều đơn vị trong Sư đoàn mua tặng con giống gia súc, gia cầm, cây trồng hiệu quả kinh tế cao, chuyển giao kỹ thuật, phương thức sản xuất kinh doanh, huy động hàng ngàn ngày công giúp các hộ dân xóa đói giảm nghèo. Sư đoàn còn tăng cường kết nghĩa với các địa bàn đứng chân và nơi thành lập đơn vị...

 Nối tiếp truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hôm nay càng ý thức rõ niềm vinh dự và trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu vươn lên mạnh mẽ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” trong giai đoạn cách mạng mới./.

Bài, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực