Tổng cục Chính trị triển khai công tác vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thứ bảy, 14/01/2023 22:53
(ĐCSVN) - Đại tướng Lương Cường lưu ý, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định trực Tết, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng làm tốt công tác xây dựng địa bàn an toàn; sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ; coi trọng công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội…

Sáng 13/1, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác chuẩn bị, tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2 năm 2023.

 Đại tướng Lương Cường chủ trì buổi họp.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại phiên họp khẳng định: Bảo đảm vui Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tập trung chỉ đạo toàn quân nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, giữ vững sự ổn định, đoàn kết thống nhất. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí, bảo đảm cho bộ đội đón Xuân vui tươi, lành mạnh, thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Hoạt động sẵn sàng chiến đấu và đón Tết của bộ đội, nhất là các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được thông tin, tuyên truyền sâu rộng. Cùng với đó, các đơn vị chủ động đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” và đợt thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân”; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định trực Tết, tăng cường nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật an toàn dịp Tết. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng làm tốt công tác xây dựng địa bàn an toàn; sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ.

 Quang cảnh buổi họp.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động làm tốt công tác bảo đảm các tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội đón Tết theo quy định, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết; rà soát nắm chắc các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đối tượng chính sách để có hình thức quan tâm, hỗ trợ kịp thời, chu đáo.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam lưu ý, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; làm tốt công tác bảo đảm các phương án, trang bị, vũ khí, con người cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra chặt chẽ công tác phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an toàn tuyệt đối trong các nhiệm vụ; coi trọng công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội; quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với những trường hợp chiến sĩ trẻ lần đầu tiên đón Tết xa nhà, cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đại tướng Lương Cường gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, mong rằng trong năm mới Quý Mão 2023, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị tiếp tục đoàn kết, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực