Tổng kết 10 năm phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thứ hai, 13/11/2023 23:41
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong 10 năm qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã được tiến hành thường xuyên, liên tục đúng chủ trương, chương trình đã ký kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu 5.

Chiều 13/11, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa 02 đơn vị. Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 và ông Lê Thanh Hưng, Tổng Gíam đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

 Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 phát biểu tại Hội nghị.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Thường vụ Đảng ủy - Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã được tiến hành thường xuyên, liên tục đúng chủ trương, chương trình đã ký kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu 5.

Hai đơn vị đã phối hợp làm tốt công tác dân vận góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Theo đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Ban Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong 10 năm qua, hai bên đã phối hợp làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và công nhân, người lao động về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà Nước, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chú trọng giáo dục sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) các tỉnh trên địa bàn Quân khu 5 đã phối hợp khảo sát, tổ chức thành lập Ban CHQS cơ quan tổ chức, đơn vị tự vệ và bổ nhiệm các chức danh chỉ huy đúng theo quy định; đến nay 12 công ty cao su trên địa bàn Quân khu đã xây dựng Ban Chỉ huy quân sự, thành lập 01 đại đội tự vệ Pháo phòng không 37mm, 33 trung đội (trong đó 05 Trung đội tự vệ cơ động, 18 trung đội tự vệ tại chỗ, 07 trung đội SMPK12,7mm, 03 trung đội CO82mm), 14 tiểu đội tự vệ với tổng số lực lượng tự vệ 1.060 đồng chí, đạt tỉ lệ 7,9% so với tổng số người lao động, tỷ lệ đảng viên đạt 22,83% (242 đồng chí).

Đại biểu dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (diễn ra tại Đà Nẵng vào chiều 13/11/2023). 

Trên cơ sở Quy chế phối hợp đã ký kết, các công ty cao su luôn duy trì hoạt động của các đơn vị tự vệ có hiệu quả. Cơ quan quân sự địa phương đã hỗ trợ các công ty cao su trên địa bàn chỉ đạo Ban CHQS Công ty tổ chức luyện tập phương án chiến đấu tại chỗ, bảo đảm an ninh an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, góp phần cùng lực lượng vũ trang địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiều mô hình tiêu biểu về công tác phối hợp giữa lực lượng tự vệ với lực lượng vũ trang và cơ quan ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tuần tra kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng như: Công ty TNHH MTV Cao su Eah’Leo, Chư Păh, Kon Tum, Mang Yang, Quảng Nam, Chưmomray, Công ty CP Cao su Sa Thầy; Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, Đăk Lăk, Gia Lai. 

Cùng với các nhiệm vụ trên, trong 10 năm qua các công ty cao su trên địa bàn Quân khu 5 đã phối hợp làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hàng năm làm tốt công tác rà soát và cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.

Các công ty cao su phối hợp tốt với cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị chặt chẽ, cả về số lượng và chất lượng.  Hàng năm, 100% quân nhân dự bị là người lao động của các công ty cao su tham gia huấn luyện, diễn tập khi được đơn vị dự bị động viên huy động theo đúng kế hoạch. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự và thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.  Phối hợp với Quân khu và cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận, giúp dân “Xoá đói, giảm nghèo”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Công ty Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang, Chư Păh đã kết nghĩa với 224 làng đồng bào dân tộc, hỗ trợ các buôn làng làm kinh tế, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Bằng nhiều hình thức, biện pháp, trong 10 năm qua các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã hỗ trợ Nhân dân nơi đứng chân về vốn, cây giống, tư vấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng; hỗ trợ địa phương xây dựng hơn 36km đường, 03 sân thể thao. Giúp đỡ, hỗ trợ, tạo việc làm cho con em đồng bào các dân tộc vào làm việc tại các công ty, nông trường để thoát nghèo, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số; hỗ trợ gần 24,6 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn Quân khu.

Phối hợp với các đơn vị Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp gia đình chính sách ổn định cuộc sống. Các đơn vị thành viên Tập đoàn đã ủng hộ các địa phương, đơn vị LLVT Quân khu xây dựng 109 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương, gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Hỗ trợ mua sắm bàn ghế, thiết bị văn phòng cho Ban CHQS cấp xã thuộc Quân khu với số tiền 293 triệu đồng.

 Nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp vào thành công trong công tác của hai đơn vị thời gian qua được khen thưởng tại Hội nghị.

Ngoài ra, trong thời gian 10 năm qua, hai bên cũng thường xuyên phối hợp tham gia các hoạt động phong trào, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phối hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ quần chúng tuyên truyền về tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5, truyền thống ngành cao su Việt Nam... với hàng ngàn lượt người xem. Qua đó góp phần chăm lo, vun đắp tình cảm gắn bó giữa hai đơn vị, không ngừng củng cố mối quan hệ phối hợp ngày càng bền chặt. Đây cũng là động lực tinh thần để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của hai đơn vị trong 10 năm qua và những năm tới.

Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ tiếp tục hợp tác trong giai đoạn mới (2023-2028); đồng thời khen thưởng nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp vào thành công trong công tác của hai đơn vị thời gian qua./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực