Triển khai toàn diện công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân

Thứ năm, 01/06/2023 09:06
(ĐCSVN) - Tháng 5/2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Chiều 31/5, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2023. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Hội nghị.

Tháng 5/2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách; hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai đồng bộ, sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng.

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chặt chẽ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trọng tâm là hướng dẫn, chỉ đạo toàn quân tiến hành tốt công tác giáo dục dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật; tổ chức nghiên cứu, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII cho các đối tượng theo kế hoạch; làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, khẩn trương triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; đề xuất các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; đẩy mạnh hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Thêm vào đó, cần hoàn thành báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Quân đội từ năm 2011 đến nay; tham mưu ban hành Quy định của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng, kỷ luật Quân đội của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Triển khai thực hiện quyết nghị của Quân ủy Trung ương về Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; Quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực