Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I chú trọng công tác đào tạo cán bộ

Thứ năm, 07/09/2023 12:30
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị Trường Cao đẳng ANND I tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng ANND I khai giảng năm học 2023 - 2024.

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu tại Lễ khai giảng.

Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an; lãnh đạo các học viện, trường CAND; Công an các đơn vị, địa phương, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị nơi Trường đóng quân...

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Cao đẳng ANND I nhấn mạnh: Trong năm học 2022 – 2023, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Trường Cao đẳng ANND I quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ công tác Công an năm 2022 - 2023 và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ vượt tiến độ, chất lượng với những thành tích nổi bật.

Cụ thể, trong năm 2022 - 2023, nhà trường đã tổ chức tổ chức giảng dạy, học tập, bồi dưỡng theo chương trình đạt trên 29.000 giờ quy chuẩn; ban hành 22 bộ quy trình công tác; hoàn thành biên soạn trên 132 các loại giáo trình, tài liệu dạy học; tham gia nghiên cứu 06 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và 16 đề tài, chuyên đề khoa học các cấp được thực hiện đúng hạn và vượt tiến độ. Tổ chức thành công 2 Hội thảo khoa học cấp Hội đồng lý luận, 1 hội thảo khoa học cấp Tiểu ban và nhiều hội thảo cấp trường nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ phục vụ công tác giáo dục, đào tạo và thực tiễn chiến đấu…

Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Cao đẳng ANND I trình bày diễn văn khai giảng. 

Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trường Trường Cao đẳng ANND I cho biết, cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác lãnh đạo, chỉ huy, công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác quần chúng được tăng cường, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; công tác quản lý, giáo dục học viên duy trì được các mô hình quản lý hiệu quả, tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật giảm cơ bản. Đội ngũ nhà giáo không ngừng được nâng cao về trình độ, năng lực, phẩm chất, trong đó, có hàng trăm cán bộ, giáo viên đi nghiên cứu thực tế, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, luân chuyển thực tế. Năm 2023, Nhà trường có 11 đồng chí xung phong lên đường về các xã biên giới, trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; các đồng chí đã về công tác tại xã khi hết thời gian cũng xung phong ở lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đó là những tấm gương điển hình về tinh thần xung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi gian khổ, khó khăn, cần được nhân rộng trong toàn lực lượng.

Đặc biệt, trong năm học 2022-2023, Nhà trường cũng đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 2022- 2023 và đạt giải Nhì toàn đoàn.

Ghi nhận những thành tích đạt được, năm học 2022 – 2023, Nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; được tặng 04 Bằng khen của Thủ tướng, của Bộ Công an, của Bộ Quốc phòng Campuchia và của UBND tỉnh Đồng Nai; 30 lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, 313 lượt tập thể và cá nhân được tặng giấy khen và các danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc Trường Cao đẳng ANND I đã đạt được trong năm học 2022-2023. Đồng thời, khẳng định Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng ANND I đã cùng với tập thể cán bộ, giáo viên không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, chủ động, bám sát các chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an để hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công tác năm học 2022 – 2023 với nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật, nhất là trong công tác giảng dạy, học tập được tổ chức bài bản, khoa học; phong trào dạy giỏi, học tập tốt - rèn luyện tốt có nhiều chuyển biến tích cực…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an tặng Khoa Luật, Trường Cao đẳng ANND I. 

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Trường, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xác định đầu tư cho giáo dục, đào tạo là đầu tư cho phát triển, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để phát huy những kết quả đạt được, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Trường Cao đẳng ANND I tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án “Phát triển Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm sự đồng bộ giữa Nhà trường với đơn vị thực tế, giữa lý thuyết được học, được đào tạo với cơ sở vật chất, kỹ thuật, vũ khí, phương tiện, thiết bị công tác của đơn vị thực tế; đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, về năng lực giảng dạy, nghiên cứu và có khả năng hội nhập quốc tế; tăng cường thực tế ở Công an các địa phương để tích lũy kinh nghiệm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Trường Cao đẳng ANND I tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện, từ mục tiêu, chương trình đào tạo; nội dung, phương pháp dạy học đến kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục học viên nhằm đào tạo cán bộ thực hành tay nghề trình độ trung cấp an ninh theo yêu câu vị trí việc làm trong CAND. Bên cạnh đó, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo các quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn và đề án của Bộ Công an, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh phong trào dạy giỏi, nghiên cứu khoa học giỏi trong giáo viên; thực hiện hiệu quả hoạt động luân chuyển, thực tế đối với giáo viên và tăng cường cán bộ cho Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp…

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và Hiệu trưởng Cao đẳng ANND I Đinh Ngọc Hoa tặng hoa chúc mừng các nhà giáo đạt thành tích cao tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 20222-2023. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an tặng Khoa Luật, Trường Cao đẳng ANND I; Trường Cao đẳng ANND I tuyên dương 15 giáo viên của Nhà trường đạt thành tích cao tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 20222-2023./.

Tin, ảnh: Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực