Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện tốt khâu đột phá trong đào tạo

Thứ bảy, 01/04/2023 11:18
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu”, góp phần xứng đáng trong công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô và nhiều địa phương.
 Huấn luyện thực hành bắn súng tại Trường Quân sự-Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Kết hợp chặt chẽ lý thuyết và thực hành

Trường Quân sự- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ các quân khu, quân chủng, binh chủng ở miền Bắc và Quân khu 4; bồi dưỡng kiến thức quân sự địa phương cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, nhà trường còn đào tạo sĩ quan dự bị và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 2, đối tượng 3...

Với đối tượng đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, nhiều độ tuổi, trình độ nhận thức không đồng đều, nên giáo viên phải lựa chọn phương pháp truyền đạt, phân tích và thảo luận sao cho phù hợp để học viên nắm rõ bản chất vấn đề; hiểu đúng chủ trương, chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Khi tổ chức bồi dưỡng cho các cán bộ thuộc đối tượng 2, đối tượng 3, nhà trường thường phân công các đồng chí chủ nhiệm bộ môn, cán bộ phòng, khoa có trình độ và giàu kinh nghiệm thực tiễn, hoặc mời giáo viên từ các học viện có uy tín đảm nhiệm lên lớp giảng dạy chuyên đề.

Ghi nhận thực tế công tác giáo dục, đào tạo tại Trường Quân sự- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho thấy, nhà trường đang thực hiện nghiêm túc phương châm “dạy thật chất, học thật chất, đánh giá thật chất”. Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích  cực, lấy người học làm trung tâm; bồi dưỡng kiến thức đi đôi với rèn luyện phẩm chất chính trị. Quá trình huấn luyện, dã ngoại luôn kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành và sát với tình huống chiến thuật.

 Đối tượng 3 thuộc các bộ, ngành Trung ương tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại Trường Quân sự- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội .

Chỉ tính riêng năm 2022, Trường Quân sự- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận, đào tạo, tập huấn, bổ túc cho tổng số 15.545 học viên và sinh viên với 36 đối tượng, 177 lớp. Trong đó: Đào tạo ngành quân sự cơ sở: 268 học viên; đào tạo hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật: 280 học viên; sĩ quan dự bị: 484 học viên; huấn luyện dự bị động viên: 449 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 của thành phố Hà Nội cho 97đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 của ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội cho 550 đồng chí… Gần đây nhất, ngày 27/3, nhà trường đã khai giảng khoá thứ hai của năm 2023 về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 70 đồng chí thuộc đối tượng 3 của ban, bộ, ngành Trung ương.

Cũng trong năm 2022, Nhà trường đã xây dựng 15 bộ chương trình chi tiết cho các đối tượng đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật;  chỉ đạo các khoa giáo viên xây dựng chương trình chi tiết cho đối tượng sĩ quan dự bị theo chương trình khung của Bộ mới ban hành...

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá

Trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo của nhà trường, Đại tá Ngô Quang Hiệp, Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối quân sự- chính trị của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Quyết định số 2523/QĐ-BQP ngày 157/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội”;  thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô về nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo và phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị”;…

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu”.

Đại tá Đỗ Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu  bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Theo đó, Nhà trường đã tổ chức tốt hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, chiến lược về giáo dục và đào tạo; tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo; hướng dẫn quy trình xây dựng chương trình chi tiết, kế hoạch huấn luyện; tập huấn nâng cao phương pháp giảng dạy tích cực; đảo đảm đầy đủ vật chất, trang thiết bị giáo dục -đào tạo. Trường đã đoạt 01 giải B, 01 giải C Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đào tạo khối các Trường Quân sự năm 2022.

Hằng năm, Ban Giám hiệu nhà trường còn cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo ở các học viện, nhà trường trong quân đội; tham gia các lớp tập huấn do Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức; tham quan các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm công tác. Bên cạnh đó, các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên về những nội dung mới, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, giáo viên, kết quả giáo dục, bồi dưỡng và đào tạo của Trường Quân sự- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang ngày càng được nâng cao về chất lượng, góp phần đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương khác./

Bài, ảnh: Bùi An Luých

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực