Trường Sĩ quan Chính trị: Tự hào chặng đường 10 năm đào tạo sau đại học

Thứ năm, 23/11/2023 09:42
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sau 10 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học tại Trường Sĩ quan Chính trị, đã có 8 khóa học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (299/394) được cấp bằng theo đúng quy chế, quy định, 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 96,66% đạt khá giỏi; 100% học viên tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt” của Nhà trường.

Hình ảnh tại một buổi trao Bằng Thạc sĩ (Ảnh: Hưng Hà) 

Nằm trong hệ thống các học viện, nhà trường Quân đội, từ năm 2013, Trường Sĩ quan Chính trị vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ (đào tạo sau đại học) với 3 chuyên ngành (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước). Đây là dấu mốc quan trọng mở ra một trang sử mới khẳng định vị thế, uy tín của Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Những năm đầu triển khai nhiệm vụ đào tạo sau đại học, Trường Sĩ quan Chính trị gặp không ít khó khăn. Song, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; phát huy truyền thống: “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt”, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã quyết liệt đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Trường phát huy sức mạnh tổng hợp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kinh nghiệm trong đào tạo đại học và tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, hoạt động đào tạo sau đại học ở Trường ngay từ những năm đầu đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, tạo tiền đề quan trọng trong tổ chức đào tạo sau đại học những năm tiếp theo, tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ đề ra. Nhờ đó, chất lượng đào tạo sau đại học của Trường Sĩ quan Chính trị đã không ngừng được nâng lên. Nhà trường đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, quy chế, quy định cụ thể, rõ ràng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các trường trong và ngoài quân đội; mời cán bộ, giảng viên, chuyên gia đầu ngành tham gia giảng dạy, hướng dẫn khoa học… Công tác tạo nguồn, thi tuyển sinh sau đại học được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định.

PGS.TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu trong Lễ Bế giảng khoá học 2019 - 2021 (Ảnh: Hưng Hà) 

Theo đồng chí Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, từ năm 2013 đến nay, Nhà trường đã tổ chức thành công 10 kỳ thi tuyển sinh sau đại học, có 394 thí sinh trúng tuyển; kịp thời xây dựng tổ chức thực hiện quy định; chương trình, kế hoạch đào tạo thường xuyên đổi mới, cập nhật bám sát văn bản, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng; duy trì, quản lý, điều hành, kiểm tra các hoạt động huấn luyện, thông qua đề cương, thẩm định, đánh giá luận văn, phúc tra ngoại ngữ được tiến hành nền nếp, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; tổ chức quản lý đào tạo thực hiện đúng quy trình, các khâu, các bước,…

Đến nay, đã có 8 khóa học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (299/394) được cấp bằng theo đúng quy chế, quy định, 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 96,66% đạt khá giỏi (Giỏi 41 đồng chí, chiếm 13,72%, Khá 248 đồng chí, chiếm 82,94%; Trung bình khá 10 đồng chí, chiếm 3,34%; bảo vệ luận văn xuất sắc 48 đồng chí, chiếm 16,5%). 100% học viên tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức khoa học nền tảng, trình độ chuyên sâu, gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; có phương pháp tác phong làm việc khoa học, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt” của Nhà trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo sau đại học của Trường Sĩ quan Chính trị vẫn còn những hạn chế nhất định: Chương trình, nội dung đào tạo tuy đã được chỉnh sửa, bổ sung, phát triển, song có mặt còn bất cập so với yêu cầu phát triển của thực tiễn; còn có sự giao thoa một số nội dung kiến thức giữa chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ với đào tạo trình độ đại học; một số môn học, chuyên đề giảng dạy chưa cập nhật kịp thời những kiến thức lý luận và thực tiễn mới; một số luận văn của học viên chất lượng còn hạn chế; số lượng các công trình công bố chưa nhiều. Tính tích cực, tự giác tự học tập nghiên cứu, nhất là học ngoại ngữ của một số học viên chưa cao. Điều kiện bảo đảm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học còn nhiều khó khăn, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm trên từng mặt công tác cần rút kinh nghiệm và quyết tâm, nỗ lực khắc phục trong những năm tới. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cùng tập thể cán bộ, giảng viên đã và đang nỗ lực từng bước khắc phục những hạn chế này.

Tự hào chặng đường 10 năm đào tạo sau đại học, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Trường Sĩ quan Chính trị sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học; đổi mới toàn diện và đồng bộ quy trình, chương trình, nội dung đào tạo, hình thức, phương thức dạy học và kiểm tra, đánh giá, tập trung khắc phục triệt để các khâu yếu mặt yếu còn tồn tại. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ gắn với phát triển giáo dục và đào tạo sau đại học; xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo sau đại học. Qua đó, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân./.

Hưng Hà (CTV)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực