Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự Trần Đại Nghĩa – Vihempich tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Thứ năm, 01/06/2023 17:11
(ĐCSVN) – Dưới lá Quân kỳ Quyết thắng, 300 chiến sĩ mới Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự Trần Đại Nghĩa – Vihempich đã tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.
 
leftcenterrightdel
 300 chiến sĩ mới Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự Trần Đại Nghĩa – Vihempich sẵn sàng thực hiện nghi thức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.

Sáng ngày 1/6, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự Trần Đại Nghĩa – Vihempich tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023. 

Theo đó, năm 2023, Tổng cục Kỹ thuật giao nhiệm vụ tuyển nhận, huấn luyện 300 chiến sĩ mới của các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh. Thay mặt các chiến sĩ mới, chiến sĩ Hà Ngọc Đàn, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 đọc rõ 10 lời thề danh dự. Cùng với đó là nghi thức hôn lên Quân kỳ Quyết thắng và nghi thức trao nhận vũ khí. Đây là giây phút thiêng liêng, người chiến sĩ nhận vũ khí từ người chỉ huy cao nhất, chính thức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đánh dấu một sự kiện lớn lao trong cuộc đời mỗi chiến sĩ.

leftcenterrightdel
 Chiến sĩ mới đọc rõ 10 lời thề danh dự dưới lá Quân kỳ Quyết thắng.

Qua 3 tháng huấn luyện 100% cán bộ, chiến sĩ của Nhà trường an tâm tư tưởng xác định tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm các chế độ, quy định, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội. Luôn khắc phục mọi khó khăn, công tác huấn luyện chiến sĩ mới cơ bản, thiết thực, vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình huấn luyện được giao. Kết quả huấn luyện 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó, có trên 80% khá, giỏi. Trong đó, ném lựu đạn bài 1 và đánh thuốc nổ bài 1 đạt giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đã biểu dương thành tích, sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ trong quá trình tổ chức chuẩn bị và trực tiếp huấn luyện, giáo dục chiến sĩ mới trưởng thành.

leftcenterrightdel
 Nghi thức trao nhận vũ khí.

Đồng chí yêu cầu đơn vị cần tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt trong điều động, phân công công tác. Duy trì có chất lượng nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động và an toàn giao thông./. 

Tin, ảnh: Hồ Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực