Tự hào 73 năm Trung đoàn 141- Trung đoàn anh hùng

Chủ nhật, 10/12/2023 20:23
(ĐCSVN) - Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trung đoàn 141 được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 1975 Trung đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
 Buổi gặp mặt kỷ niệm 73 năm thành lập Trung đoàn 141 (11/12/1950-11/12/2023) và 30 năm thành lập Hội CCB Đoàn Hoài Ân Thành phố Hà Nội.

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ban Biên lạc CCB Trung đoàn 141, Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 73 năm thành lập Trung đoàn 141 (11/12/1950-11/12/2023) và 30 năm thành lập Hội CCB Đoàn Hoài Ân Thành phố Hà Nội.

Ôn lại truyền thống hào hùng và báo cáo tổng kết 30 năm hoạt động, đại diện Ban Liên lạc cho biết: Trung đoàn bộ binh 141 là một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội ta, được thành lập trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947, lực lượng kháng chiến của ta phát triển về mọi mặt. Để chuẩn bị cho những chiến dịch quy mô lớn, Trung ương Đảng chủ trương nhanh chóng chấn chỉnh và phát triển bộ đội chủ lực. Trong bối cảnh đó, ngày 11-12-1950, tại thôn Đồng Quế, xã Xuân Trạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung đoàn 141 (thuộc Đại đoàn 312), tiền thân của Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 hiện nay, được thành lập. Từ đó ngày 11-12, được lấy làm ngày truyền thống của đơn vị.

Là một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội được thành lập trong kháng chiến chống thực dân Pháp, với ý chí và khát vọng cháy bỏng “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Trung đoàn 141 đã hiên ngang chấp nhận cuộc đối đầu không cân sức, đầy khó khăn và ác liệt với kẻ thù. Lịch sử còn mãi mãi khắc ghi tấm gương chiến đấu dũng cảm của 6 chiến sĩ cảm tử ôm bộc phá đánh lô cốt địch trong trận Ba Huyên; mãi mãi khắc ghi hình ảnh Anh hùng Phan Đình Giót, Tiểu đội phó thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 428 (nay là Tiểu đoàn 8) lấy thân mình lấp lỗ châu mai tạo điều kiện cho đồng đội xung phong phá toang cánh cửa sắt phía Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trung đoàn 141 nhận hoa chúc mừng của các đơn vị, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 73 năm thành lập. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn 141 tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trung đoàn tham gia đánh sân bay Phù Cát, sân bay Thành Sơn, chặn địch ở Bắc thị xã Phan Rang, chốt giữ Long Khánh, đánh chiếm trung tâm Vạn Kiếp - Bà Rịa, truy kích địch trên đường 15, tiếp quản Cần Giờ, sau đó về đứng chân bảo vệ cảng Cam Ranh - Khánh Hòa, tham gia giải phóng Phan Rang – Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1979, trung đoàn tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trung đoàn 141 được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 1975 Trung đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.  Năm 2010, trung đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba; nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 1 khen thưởng, tặng cờ, công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị vững mạnh toàn diện”. Năm 2020, Trung đoàn 141 vinh dự được Bộ tư lệnh Quân khu 1 tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng, nhiều tập thể, cá nhân được quân khu, sư đoàn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

 Các thành viên CCB giao lưu văn nghệ.

Tháng 4/1993, Hội CCB trung đoàn 141 khu vực Hà Nội được thành lập đến nay đã được 30 năm. Với tinh thần tự nguyện và hoạt động theo điều lệ, 30 năm qua Hội CCB trung đoàn 141 khu vực Hà Nội luôn là cầu nối cho các tổ, các hội viên trong hoạt động nghĩa tình như giao lưu gặp gỡ, thăm hỏi thân nhân- gia đình liệt sỹ, tìm đồng đội và đón hài cốt liệt sỹ về quê hương.

Phát huy truyền thống Trung đoàn Anh hùng, người CCB tiêu biểu, 30 năm qua Hội cùng với gia đình đồng đội đi tìm kiếm và đưa được 63 hài cốt liệt sỹ về quê hương; vận động, đóng góp kinh phí xây dựng các di tích lịch sử kháng chiến ở Bình Định; lập sổ tiết kiệm và hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho các Mẹ VNAH, gia đình cán bộ chiến sĩ, CCB khó khăn…

 

Tin, ảnh: HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực