Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Việt Nam

Thứ hai, 13/11/2023 18:37
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao vai trò của Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ trong việc phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Bên; đề nghị Hoa Kỳ tiên đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó, tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam nguồn lực cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã có buổi hội đàm với Đại tướng Charles Flynn, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ và các thành viên đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

 Quang cảnh hội đàm

Thay mặt Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chào mừng Tư lệnh và đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sang thăm Việt Nam; nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện (2013 - 2023) và vừa nâng cấp quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững” nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 9/2023, là cơ sở thuận lợi để hai nước tiếp tục triển khai quan hệ hợp tác quốc phòng, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục được hai Bên triển khai phù hợp với các văn bản, thoả thuận đã ký kết, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trên các lĩnh vực: khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đào tạo, quân y, hợp tác quân binh chủng.

 Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Charles Flynn

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao vai trò của Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ trong việc phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Bên; đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, ưu tiên thúc đẩy hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hợp tác đào tạo; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác về quân y; đề nghị Hoa Kỳ tiên đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó, tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam nguồn lực cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, giúp xử lý toàn bộ ô nhiễm dioxin tại đây, phối hợp đánh giá kết quả xử lý dioxin tại sân bay A Sho, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát-Bình Định, góp phần bảo vệ sức khỏe, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA) một cách hiệu quả nhất.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã trân trọng mời Đại tướng Charles Flynn cùng đại diện Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào cuối năm 2024.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa và Đại tướng Charles Flynn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu  

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, bày tỏ tình cảm với đất nước, con người Việt Nam, Đại tướng Charles Flynn nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt là hợp tác với Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đại tướng Charles Flynn đánh giá, các chuyến thăm cấp cao tạo cơ hội, điều kiện tốt cho việc mở rộng, phát triển hợp tác quốc phòng ngày càng sâu sắc, hiệu quả; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác, hoàn thiện các mục tiêu chung đề ra.

Đại tướng Charles Flynn cho rằng các hoạt động hợp tác thời gian qua như khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… đều đạt hiệu quả thực tế; tin tưởng rằng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa.

Thống nhất với những nội dung mà trưởng đoàn Việt Nam trao đổi, Đại tướng Charles Flynn mong muốn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Lục quân Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực; tăng cường trao đổi đoàn, đào tạo, tham dự các sự kiện do hai bên chủ trì./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực