Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Quân chủng Hải quân

Thứ sáu, 24/03/2023 10:40
(ĐCSVN) - Chiều 23/3, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 7 Gương mặt trẻ triển vọng, 24 Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu năm 2022 và tổng kết, trao Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh lần thứ 12.

Năm 2022, công tác quần chúng của toàn Quân chủng được duy trì thường xuyên, có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đoàn viên, hội viên đã tích cực, chủ động, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trao thưởng cho các gương mặt trẻ tiêu biểu Quân chủng Hải quân. Ảnh: Vũ Hưởng. 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo”; phong trào Phụ nữ Quân đội “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”… gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động qua đó đã khơi dậy và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và hội viên phụ nữ trên mọi lĩnh vực công tác. Các phong trào, mô hình đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ vươn lên chiếm lĩnh và xác lập nhiều đỉnh cao mới, đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Hàng trăm cán bộ, đoàn viên, hội viên được các cấp khen thưởng, vinh danh và nhiều đồng chí đoạt giải cao ở các hội thi, hội thao trong nước và quốc tế…

Qua các khâu lựa chọn, thẩm định, tổ chức bình xét của các cấp, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 7 Gương mặt trẻ triển vọng, 24 Phụ nữ xuất sắc và 6 tập thể, 74 tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh thực sự là những đại diện ưu tú trong vườn hoa thi đua quyết thắng của Quân chủng Hải quân.

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh ghi nhận và biểu dương những thành tích của các tổ chức quần chúng và những cá nhân tiêu biểu. Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng, các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và hoạt động của Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh cần đổi mới cả về nội dung, hình thức và cơ chế.

 Tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng và phụ nữ tiêu biểu của Quân chủng Hải quân năm 2022. Ảnh: Vũ Hưởng.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác quần chúng cho phù hợp đặc điểm nhiệm vụ đơn vị; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho đoàn viên, hội viên phát triển toàn diện… Tổ chức quần chúng thực hiện tốt chức năng tham mưu, xây dựng tổ chức vững mạnh; phát huy vai trò, sự năng động sáng tạo, xung kích đi đầu của thanh niên trong mọi mặt hoạt động của đơn vị; phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ các địa phương thực hiện các phong trào và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo…

Mỗi đoàn viên thanh niên, hội viên luôn học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức và bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn; tích cực, chủ động tham gia đầy đủ, nhiệt huyết, trách nhiệm vào các phong trào, hành động của tuổi trẻ; có nhiều công trình, đề tài, sáng kiến thiết thực, hiệu quả phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm kĩ thuật và lao động sản xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng. Thanh niên, phụ nữ Hải quân phải học tập tốt, trách nhiệm cao, đoàn kết, kỷ luật nghiêm, yêu biển, đảo và khát vọng vươn tới các đỉnh cao mới; qua đó góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực