Việt Nam - Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai

Thứ năm, 09/11/2023 20:09
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn, thời gian tới, các cơ quan chức năng của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga sẽ củng cố, tăng cường hợp tác với Cục Cứu hộ - Cứu nạn/Bộ Quốc phòng - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ Việt Nam.

Chiều 9/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Aleksandr Vyacheslavovich Kurenkov, Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga.

 Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Trung tướng Aleksandr Vyacheslavovich Kurenkov

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp thông qua các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Lãnh đạo Đảng nước Nga thống nhất, Chính phủ, Hội đồng Liên bang Nga, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Đu-ma Quốc gia/Quốc hội Liên bang Nga, từ ngày 15 - 16/10/2023; lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai bên thường xuyên duy trì tiếp xúc làm việc, gần nhất là tại Hội nghị An ninh quốc tế Mát-xcơ-va lần thứ 11 tổ chức tại Mát- xcơ-va vào tháng 8/2023.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ hiệu quả của Liên Xô trước đây (Liên bang Nga ngày nay) dành cho Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong công cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, đóng vai trò trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga. Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác như: Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Đối thoại Chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng; đạt kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực: đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, quân y, lịch sử quân sự, truyền thông và thông tấn quân sự... 

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga - một trong những Bộ có sức mạnh và vai trò quan trọng trong thực hiện chức năng quản lý, điều phối, kiểm tra và giám sát các vấn đề phòng thủ dân sự; bảo vệ người dân và lãnh thổ Nga, góp phần xây dựng nước Nga ổn định và phát triển. Đánh giá cao các nội dung hợp tác đã được Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn triển khai trên cơ sở các nội dung đã ký kết, đạt kết quả nổi bật về: trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo, mời tham gia triển lãm quốc tế về trang thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn tại Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang và Trung tướng Aleksandr Vyacheslavovich Kurenkov chụp ảnh cùng các đại biểu 

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Bộ trưởng Aleksandr Vyacheslavovich Kurenkov tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga củng cố, tăng cường hợp tác với Cục Cứu hộ - Cứu nạn/Bộ Quốc phòng - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ Việt Nam, trọng tâm là các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; đào tạo; trao đổi chuyên môn...

Trung tướng Aleksandr Vyacheslavovich Kurenkov bày tỏ vui mừng tới thăm Trụ sở Bộ Quốc phòng và được sự đón tiếp của Đại tướng Phan Văn Giang. Trung tướng chia sẻ, Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai; hy vọng tiếp tục được hợp tác trong tương lai, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia ngày càng bền vững, phát triển./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực