Vùng 4 Hải quân phát huy tốt dân chủ

Thứ năm, 01/06/2023 20:50
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tham gia Hội nghị đối thoại dân chủ quý II năm 2023 do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được trực tiếp trình bày tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị các vấn đề quan tâm, thắc mắc liên quan đến dân chủ về quân sự, chuyên môn; chính trị và kinh tế đời sống. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm đời sống cho bộ đội...

Ngày 1/6, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ quý II năm 2023. Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng chủ trì Hội nghị tại Lữ đoàn 162; Đại tá Vi Đức Thanh, Phó Tư lệnh chủ trì Hội nghị tại Lữ đoàn 957. Các cơ quan, đơn vị tổng hợp văn bản gửi về Bộ Tư lệnh.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Với tinh thần đối thoại dân chủ, thẳng thắn; ngoài việc nghe giải đáp các ý kiến được tổng hợp bằng văn bản do các cơ quan, đơn vị gửi về trước đó; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được trực tiếp trình bày tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị các vấn đề quan tâm, thắc mắc liên quan đến dân chủ về quân sự, chuyên môn; chính trị và kinh tế đời sống.

Các ý kiến chủ yếu tập trung kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; xây dựng nhà chờ và tăng cường các tuyến xe bus đưa đón bộ đội trong ngày nghỉ, giờ nghỉ; nhà ở công vụ... Các ý kiến được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, cơ quan chức năng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị giải đáp thoả đáng, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng phát biểu kết luận Hội nghị.

Qua nắm tổng hợp kết quả và phát biểu kết luận tại các Hội nghị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ghi nhận, biểu dương cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ sơ sở; chăm lo tốt đời sống vật chật, tinh thần cho bộ đội. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ. Cán bộ phải luôn gần gũi cấp dưới, xây dựng tốt mối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Lê Ngọc - Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực