Vùng 4 Hải quân quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Thứ ba, 14/03/2023 22:53
(ĐCSVN) - Ngày 14/3, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì và trực tiếp quán triệt các chuyên đề.

Tham gia học tập có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng và hơn 500 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị từ cấp Tiểu đoàn, Hải đội; thủ trưởng cơ quan cấp trung, lữ đoàn và tương đương trở lên; sĩ quan cấp tá trong toàn Vùng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Tuấn.

Các đại biểu dự Hội nghị được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề về những vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 1658-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 1661-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về lãnh đạo công tác tài chính Quân đội đến năm 2030; Nghị quyết 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới và Nghị quyết 1652-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

Chuẩn Đô đốc, Ngô Văn Thuân, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân giới thiệu Nghị quyết. Ảnh: Minh Tuấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân yêu cầu các đồng chí cán bộ tham gia học tập phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để nhận thức đầy đủ nội dung các Nghị quyết. Nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; an ninh, an toàn Căn cứ Cam Ranh. Sau Hội nghị do Thường vụ Đảng ủy Vùng tổ chức, đề nghị cấp ủy các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai cho các đối tượng còn lại nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng.

Hội nghị học tập góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực