Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Thứ năm, 01/06/2023 12:28
(ĐCSVN) - Năm 2023, Vùng 5 Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện hơn 600 chiến sĩ mới đến từ 5 tỉnh, thành phố gồm: Sóc Trăng, Kiên Giang, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Cần Thơ. Kết thúc thời gian huấn luyện 3 tháng, 100% chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng công tác, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tích cực học tập, rèn luyện, nắm chắc các nội dung, khoa mục được huấn luyện.
 Đại diện chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ quyết thắng.

Sáng 1/6, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.

Năm 2023, Vùng 5 Hải quân được trên giao nhiệm vụ huấn luyện hơn 600 chiến sĩ mới đến từ 5 tỉnh, thành phố gồm: Sóc Trăng, Kiên Giang, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Cần Thơ.

Trong 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới được học tập, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; truyền thống của dân tộc, Quân đội, Quân chủng Hải quân, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc…

 Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong huấn luyện chiến sĩ mới.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, 100% chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng công tác, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tích cực học tập, rèn luyện, nắm chắc các nội dung, khoa mục được huấn luyện.

Kết quả kiểm tra cuối khóa, 100% đạt yêu cầu. Trong đó, thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích có trên 80% khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Tại buổi lễ, Vùng 5 Hải quân đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích tốt trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới.

Tin, ảnh: Văn Định - Phạm Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực