Xây dựng Đề án Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024

Thứ tư, 24/05/2023 16:27
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, việc tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 là sự kiện thiết thực, nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, góp phần quan trọng vào việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng hợp tác quốc tế cho các doanh nghiệp quân đội, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Sáng 24/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 đã họp nhằm triển khai các nội dung công việc liên quan. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, chủ trì cuộc họp.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp cũng đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024; nhấn mạnh ý nghĩa và sự cần thiết của việc tổ chức Triển lãm; đề xuất các phương án về thời gian, địa điểm và quy mô tổ chức sự kiện. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng đề cương Đề án Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024; yêu cầu Đề án Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 phải gắn với Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam để thuận tiện trong công tác tổ chức cũng như tiếp đón khách quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý, việc xây dựng Đề án Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 cần rút kinh nghiệm từ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022; sớm thành lập Ban Tổ chức Triển lãm, xác định rõ loại hình triển lãm, đa dạng hóa các loại vũ khí và sản phẩm trưng bày tại sự kiện.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, việc tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 là sự kiện thiết thực, nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, góp phần quan trọng vào việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng hợp tác quốc tế cho các doanh nghiệp quân đội, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam./. 

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực