Xây dựng lực lượng tự vệ ĐHQG-HCM ngày càng vững mạnh

Thứ tư, 29/03/2023 20:47
(ĐCSVN)- TS Đỗ Đại Thắng, Chính trị viên - Phó Ban Chỉ huy quân sự, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQG-HCM đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm thi đua xây dựng lực lượng tự vệ ĐHQG-HCM ngày càng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng.
leftcenterrightdel
 PGS.TS Nguyễn Minh Tâm điều hành hội nghị tổng kết.

Chiều 28/3, Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2023), triển khai Kế hoạch 187 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đồng thời tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của Ban Chỉ huy quân sự năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM tham dự.

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM, TS Đỗ Đại Thắng, Chính trị viên - Phó Ban CHQS, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm thi đua xây dựng lực lượng tự vệ ĐHQG-HCM ngày càng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tóm tắt và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của Ban Chỉ huy quân sự năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tổng kết, Thượng tá Cao Minh Diện, Phụ trách cơ quan thường trực Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM, cho biết năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM cũng như Ban Chỉ huy quân sự các trường thành viên, đơn vị trực thuộc đã phối hợp với cơ quan Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện liên quan làm tốt công tác tham mưu, giúp Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự. Đồng thời, Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM đã thực hiện các công tác trọng tâm như: Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên trong Ban Chỉ huy quân sự; tham mưu giúp Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM chỉ đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM tiếp tục hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; tổ chức thành công lớp tập huấn Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị thành viên, trực thuộc và có hội thao bắn súng ngắn K54 đảm bảo chất lượng; tham gia hội thi, hội thao quốc phòng năm 2022 do Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức đạt kết quả tốt; tổ chức luyện tập và tham gia tốt khối đội ngũ cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Với kết quả đó, Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen tập thể cho Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM và bằng khen cá nhân cho TS Đỗ Đại Thắng.

Tại buổi lễ, ThS Trần Văn Giao - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQG-HCM đã được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM.

Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM đã khen thưởng 8 tập thể, 14 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2022 và trao giấy khen của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM cho 4 tập thể và 18 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập đội ngũ tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023./.

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực