UBND tỉnh Sơn La gặp mặt cựu cán bộ quân đội
Dự gặp mặt có các đồng chí: Đại tá Chu Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh; cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.
Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghe lãnh đạo Bộ CHQS thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong năm 2025, lực lượng vũ trang tỉnh chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, luật về quốc phòng; hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, diễn tập, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, bổ sung các tình huống phòng thủ dân sự sát với thực tiễn.
Trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Sư đoàn 316 huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, trên 20.000 ngày công, 2.300 lượt xe, máy; vận động trên 30,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân. Riêng trong các cơn bão số 3 và số 10, lực lượng quân sự hỗ trợ xây dựng 52 căn nhà mới, sửa chữa 61 căn nhà, di dời khẩn cấp 205 hộ dân tại các xã Chiềng Sơ, Mường Lầm, Bó Sinh, Huổi Một, Mường Lạn, Sốp Cộp, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Công tác xây dựng, củng cố lực lượng triển khai đồng bộ. Bảo đảm công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ tiếp tục được xây dựng vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Bộ CHQS tỉnh tham mưu xây dựng các công trình chiến đấu, thẩm định quốc phòng - an ninh đối với 12 dự án phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh...
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ, tư vấn, chia sẽ kinh nghiệm, động viên, sát cánh cùng lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, quyết tâm bảo vệ vững chắc “phên dậu” của Tổ quốc và xây dựng quê hương Sơn La ngày một giàu đẹp, hùng cường.



