Tích cực triển khai các chương trình “Thắp sáng đường quê”

Thứ bảy, 08/04/2023 18:37
(ĐCSVN) - Những năm qua “Chương trình thắp sáng đường quê” do Đoàn thanh niên phối hợp cùng với ngành Điện lực triển khai tại các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Những chiến sĩ "Áo vàng - Áo xanh" kết hợp trong công tác chuẩn bị đưa ánh sáng về những tuyến đường quê nghèo.  

Xóm 1, thôn 10, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thời gian qua có sự thay đổi khác biệt. Trên tuyến đường hơn 1 km này giờ đây được lắp thêm các bóng đèn năng lượng mặt trời. Đây là công trình do Chi đoàn Điện lực Bảo Lộc phối hợp cùng với Đoàn thanh niên xã Đại Lào triển khai từ chương trình “Thắp sáng đường quê”.

Ông Đinh Văn Bản, một hộ dân sinh sống nhiều năm ở vùng đất này dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ nét trên chính con đường của mình. Ông cho biết: “Phải nói là từ khi có các bóng đèn năng lượng mặt trời, người dân thấy phấn khởi hơn, an ninh trật tự được đảm bảo, giao thông an toàn hơn, thôn xóm sáng sủa khang trang hơn”.

Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho công trình "Thắp sáng đường quê". 

Những năm qua, các địa phương ở thành phố Bảo Lộc đã tích cực triển khai các chương trình “Thắp sáng đường quê”. Hiện nay, hầu khắp các tuyến đường liên thôn, liên xóm, khu dân cư trên địa bàn đều được lắp đặt các tuyến đường dây điện chiếu sáng công cộng. Để làm được điều này, ngoài sự việc huy động nguồn lực trong nhân dân thì lực lượng đoàn viên thanh niên các đơn vị, địa phương đã góp phần không nhỏ trong việc tham gia thực hiện hoàn thành các công trình.

Anh Nguyễn Văn Định, Bí thư Đoàn xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc chia sẻ: “Những công trình thanh niên thắp sáng đường quê, vừa phát huy được vai trò của đoàn thanh niên tại địa phương, vừa phát huy được công tác chuyên môn của các Điện lực. Đặc biệt, có sự gắn kết của doanh nghiệp với đoàn thể tại địa bàn đơn vị đóng chân”.

Ông Đặng Thuận An, Phó Giám đốc Điện lực Bảo Lộc cho biết: “Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, chúng tôi đã triển khai và bàn giao hơn 10 công trình thắp sáng đường quê. Những công trình đã làm cho cuộc sống của người dân được an toàn hơn. Đặc biệt là phát huy sức trẻ của lực lượng đoàn viên thanh niên, sự chung tay đóng góp của ngành điện cho phát triển tại địa phương”.

 Bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê".

Ánh điện từ những chương trình “Thắp sáng đường quê” không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, làm đẹp thêm những tuyến đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn tạo sức lan tỏa sâu rộng để trong thời gian tới trên địa bàn Lâm Đồng sẽ có thêm nhiều công trình thắp sáng đường quê đầy ý nghĩa.

Với những đoàn viên thanh niên, dù đây chỉ là những công trình nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn, là cơ sở để lực lượng thành niên tiếp tục thực hiện thêm những công trình có ích cho cộng đồng xã hội. Với ngành điện, không chỉ phục vụ tốt hơn về dịch vụ khách hàng, còn cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân sinh; chăm lo, giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn.

Tháng 3 vừa qua, Chi đoàn xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với Chi đoàn Điện lực Bảo Lộc bàn giao công trình ”Thắp sáng đường quê” tại Xóm 1, thôn 10, xã Đại Lào cho người dân nơi đây sử dụng. Đây là công trình thứ 12 mà Chi đoàn Điện lực Bảo Lộc đã thực hiện được trong thời gian vừa qua. Tổng chi phí của những công trình này là 317 triệu đồng./.

Tin ảnh: Thiên Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực