Phó Tổng giám đốc EVN làm việc với Đại sứ quán Nga và Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ ba, 14/11/2023 20:30
(ĐCSVN) - Sáng 14/11, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam do ông Evgeny Mitrophanov, Tham tán Văn hoá - Giáo dục làm trưởng đoàn và đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội, về việc hợp tác trong các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
Ông Evgeny Mitrophanov, Tham tán Văn hoá - Giáo dục Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam (giữa) phát biểu tại buổi làm việc. 

Tham dự buổi làm việc còn có ông Vladimir Vladimirovich, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội; ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Hợp tác phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham tán Evgeny Mitrophanov cho biết, dự kiến Trường Đại học Năng lượng Moskva (MPEI) và Học viện Hàng không Moscow (MAI) sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội kết nối, thành lập liên minh các trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam - Liên bang Nga với mục tiêu tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ. 

Trong đó, phía Chính phủ Liên bang Nga sẽ hỗ trợ EVN và các trường đại học khoa học - kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực cả dài hạn và ngắn hạn theo chương trình thực tế và hoàn toàn miễn phí tại Trường Đại học Năng lượng Moskva (MPEI) và Học viện Hàng không Moscow (MAI).

MPEI và MAI đều là thành viên thường trực của Hiệp hội các trường đại học quốc tế, Hiệp hội giáo dục thường xuyên quốc tế, tham gia đào tạo cán bộ khoa học và kỹ thuật cho nhiều quốc gia. Các chuyên ngành đào tạo bao gồm: năng lượng tái tạo, sản xuất máy bay, tên lửa, vũ trụ, công nghệ máy tính, khoa học máy tính, điện hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, hydrogel...

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho rằng đây là cơ hội quý báu để CBCNV EVN có thể trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành. Trao đổi tại buổi làm việc, EVN đề xuất các chương trình đào tạo tại Liên bang Nga cho đối tượng là các kỹ sư đang vận hành nhà máy điện của EVN, cán bộ quản lý của EVN, giảng viên tại các trường đào tạo nghề trong EVN,... Lãnh đạo EVN cũng mong muốn, trong thời gian tới hai bên sẽ có thêm nhiều cơ hội để tăng cường, mở rộng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đào tạo cán bộ khoa học.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác, xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp, xem xét cử cán bộ, kỹ sư tham gia đào tạo dài hạn và ngắn hạn tại Liên bang Nga./.

Khánh Hương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực