Hội thảo khoa học về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tuyên giáo và Dân vận

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Lào Cai,... cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan, đơn vị tiêu biểu trên cả nước.
Phát biểu khai mạc, Ban Tổ chức thẳng thắn nhìn nhận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tuyên giáo và Dân vận giai đoạn 2020-2025 vẫn còn những tồn tại cần xử lý ngay. Thực tế cho thấy nội dung đào tạo đôi khi còn dàn trải, thiếu chiều sâu; mô hình cán bộ "chuyên môn hóa đơn tuyến" (chỉ giỏi một lĩnh vực hẹp) vẫn còn phổ biến.

Trong khi đó, bối cảnh mới với sự bùng nổ của công nghệ thông tin đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có năng lực "đa nhiệm, đa năng", sở hữu tư duy phản biện sắc bén và đặc biệt là khả năng xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp trong không gian số. Nếu không kịp thời khắc phục các hạn chế này, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.
Hội thảo là một phần quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án khoa học cấp Bộ giai đoạn 2025-2026: "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tuyên giáo và Dân vận trong tình hình mới". Tại đây, đại biểu tập trung thảo luận sâu vào các nhóm vấn đề cốt lõi, như: Làm rõ các yêu cầu mới về trình độ, kỹ năng của cán bộ Tuyên giáo và Dân vận hiện đại; bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đào tạo tại các địa phương giai đoạn 2020-2025; tập trung vào việc đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng tác nghiệp trong môi trường chuyển đổi số;…

Nhiều tham luận tại hội thảo nhấn mạnh: Cán bộ không chỉ cần nắm vững nghiệp vụ chính trị mà phải thành thạo các công cụ số để nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng và vận động quần chúng hiệu quả trên mạng xã hội.
Kết luận hội thảo, lãnh đạo đơn vị chủ trì bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến đóng góp tâm huyết, khách quan từ các nhà khoa học và đại biểu địa phương. Những tư liệu và đề xuất tại hội thảo sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hoàn thiện Đề án, từ đó ban hành các chính sách đào tạo sát sườn, giúp đội ngũ cán bộ vững vàng bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn hội nhập và phát triển mới của đất nước./.
Huỳnh Phong - Xuân Thắng



