Phát động Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ I năm 2026
Giải do Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh và Hội Nhà báo Tây Ninh phối hợp thực hiện. Đây là lần đầu tiên một giải báo chí mang tính liên kết khu vực được triển khai, thể hiện sự chủ động, đổi mới trong hoạt động Hội và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng báo chí trong giai đoạn hiện nay.
Đối tượng tham gia là các nhà báo, phóng viên, hội viên đang công tác tại Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí khu vực Nam Bộ như Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Đồng Nai và Tây Ninh; mở rộng đến các phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đang hoạt động trên địa bàn khu vực.
Các tác phẩm dự giải thuộc 4 loại hình báo chí gồm: báo in, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và báo điện tử; với nhiều thể loại phong phú như tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, phim tài liệu truyền hình,… Tác phẩm phải bảo đảm tính chính xác, có giá trị phát hiện, tính thuyết phục cao cả về nội dung và hình thức thể hiện.
Theo thể lệ, tác phẩm dự giải phải được đăng tải trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2025 đến ngày 15/4/2026 trên các loại hình báo chí được cấp phép hoạt động. Ban Tổ chức không xét các tác phẩm vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Luật Báo chí hoặc các quy định liên quan đến bản quyền.
Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm; đối với tác phẩm nhóm, số lượng thành viên không quá 5 người. Tất cả các tác phẩm dự giải phải có xác nhận của lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc lãnh đạo cấp Hội, bảo đảm tính pháp lý và trách nhiệm nghề nghiệp.
Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/4/2026 đến hết ngày 20/4/2026 (theo dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 06/6/2026 tại Tây Ninh.
Tác phẩm dự giải được gửi thông qua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong khu vực để sơ tuyển, sau đó chuyển về Ban Tổ chức giải. Việc tổ chức Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ I không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu, mà còn tạo môi trường để đội ngũ người làm báo giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, phản ánh sinh động đời sống xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của khu vực Nam Bộ và cả nước./.



