Tây Ninh: Khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 19 xã biên giới
Lễ khởi công được tổ chức tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các thành viên Chính phủ.
Dự lễ khởi công tại xã Bến Cầu có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo các bộ, ban, ngành.
Về phía tỉnh Tây Ninh có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Long An (cũ) qua các thời kỳ.
Chương trình khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên được tổ chức đồng loạt tại 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới. Tỉnh Tây Ninh đồng loạt khởi công tại 19 xã với điểm cầu trung tâm tại xã Bến Cầu.
Điểm trường tại xã được xây dựng trên tổng diện tích đất đề xuất là 54.741m2; tổng mức đầu tư gần 235 tỉ đồng. Quy mô tổ chức học sinh (nội trú - bán trú) với 1.420 học sinh; trong đó học sinh tổ chức nội trú sau đầu tư 710 học sinh, học sinh tổ chức bán trú sau đầu tư 710 học sinh.
Các công trình sẽ tạo điều kiện cho hơn 25.600 học sinh vùng biên trên địa bàn toàn tỉnh được học tập trong môi trường hiện đại, đầy đủ tiện nghi, với tổng số vốn đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo chuẩn bị, quyết liệt triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các đồng chí bí thư, chủ tịch các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ triển khai các dự án với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt nhất.
Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư phát triển giáo dục tại các xã biên giới. Trên cơ sở đó, việc tiếp tục khởi công đồng loạt không chỉ nối tiếp kết quả giai đoạn trước, mà còn khẳng định quyết tâm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên, hướng tới phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố khu vực biên giới một cách bền vững./.



