Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thái Bình khẳng định vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo

Thứ tư, 17/11/2021 17:22
(ĐCSVN) - Trong hai ngày 16-17/11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội gồm 37 thành viên. Ông Vũ Đức Điến tái cử là Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.
 Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Nguyễn Công Hải)

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phương châm "Đoàn kết, vững mạnh, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả", Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thái Bình phấn đấu hàng năm trợ giúp thường xuyên 50% địa chỉ nhân đạo được cập nhật trên hệ thống thông tin nhân đạo điện tử; tổ chức "Tháng Nhân đạo” hàng năm thực sự là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo. Trong nhiệm kỳ mới, Hội phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 500 ngôi nhà Chữ thập đỏ, phát triển Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” và tiếp tục đổi mới công tác vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện đáp ứng nhu cầu sử dụng máu trong cấp cứu và điều trị...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh Thái Bình. Hội Chữ thập đỏ tỉnh từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, đầu mối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo. Vị thế của Hội ngày càng được nâng cao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

 Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội (Ảnh: Nguyễn Công Hải)

Để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, đạt được các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với chủ đề “Đổi mới vì sự phát triển bền vững”, ông Trần Quốc Hùng đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình quan tâm kiến tạo môi trường, truyền cảm hứng cho các hoạt động nhân đạo, làm lan tỏa lòng nhân ái, từng bước xây dựng Hội Chữ thập đỏ vững mạnh, chuyên nghiệp, minh bạch, tự chủ, thích ứng với tình hình, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình cần xác định các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên để tập trung nguồn lực triển khai; quan tâm hỗ trợ và phát triển các cấp Hội địa phương; tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo đã có, xây dựng phát triển nhiều mô hình tiêu biểu, có tác dụng thuyết phục lôi cuốn nhân dân, đoàn thể cùng tham gia.

 Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Nguyễn Công Hải)

Nhiệm kỳ qua, các phong trào Chữ thập đỏ được các cấp Hội triển khai tích cực có hiệu quả với nhiều nét mới và đạt hiệu quả cao. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo của các cấp Hội trong nhiệm kỳ đạt trên 231 tỷ đồng, vượt 23% so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã mở 65 lớp tập huấn sơ cấp cứu ban đầu về tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn đuối nước cho trên 6.000 tình nguyện viên Chữ thập đỏ và công nhân tại các doanh nghiệp; triển khai các hoạt động phát triển cộng đồng bền vững với đàn bò giống 273 con bò cái sinh sản, xây mới và sửa chữa 366 ngôi nhà Chữ thập đỏ, 465 công trình nước sạch, vệ sinh đạt chuẩn cho các trường học và hộ nghèo. Tổng số Quỹ Nhân đạo 3 cấp huy động đạt 83 tỷ đồng, tăng 30% so với nhiệm kỳ trước. Hội đã ký 9 thỏa thuận hợp tác hoạt động nhân đạo với các tổ chức quốc tế và bộ ngành, doanh nghiệp trong nước, với trị giá trên 26 tỷ đồng...

 

Sơn Hải
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực