Liên Hiệp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ nhật, 14/11/2021 11:24
(ĐCSVN) - Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021), khu dân cư thôn Chiêm, xã Liên Hiệp (Hưng Hà) vừa tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự và chung vui với khu dân cư có đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ngành của huyện và Lãnh đạo xã Liên Hiệp đã tới dự….
Các đại biểu dự ngày hội 
 
 Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư thôn Chiêm.

 
 Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thôn Chiêm.
 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại ngày hội.

 

 Đồng chí Đào Trọng Giáp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Hiệp tặng hoa chúc mừng.

Thôn Chiêm, xã Liên Hiệp có 161 hộ, 556 khẩu, Chi bộ có 29 đảng viên, trong đó có 17 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng, Chi bộ 5 năm đạt trong sạch - vững mạnh. Năm 2021, cán bộ, đảng viên, Nhân dân khu dân cư thôn Chiêm đã đoàn kết thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp. Trong phát triển kinh tế, nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, toàn thôn có 6 gia trai chăn nuôi, 1 mô hình chuyển đổi với diện tích 2,2 ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm; ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo việc làm tăng thu nhập cho hàng trăm lao động; Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa và làm bằng vật liệu cứng. Năm 2021, ước thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng. Đời sống văn hóa, công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid -19 được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả; khu dân cư có gần 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; số hộ khá và giầu tăng, hộ nghèo giảm còn 0,12%.

Phát biểu tại ngày hội, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những kết quả mà khu dân cư thôn Chiêm đạt được. Đồng thời mong muốn, nhân dân trong thôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết 128 của Chính phủ; nâng cao ý thức phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là; tuyên truyền, vận động người thân hạn chế đi ra các tỉnh ngoài hoặc con em ở các tỉnh khác đang có dịch không nên về địa phương, nếu có việc cần thiết về thì phải thực hiện khai báo y tế và cách ly tập trung theo quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng; tập trung mở rộng diện tích gieo trồng cây rau màu ưa lạnh và chăm sóc cây vụ đông đã trồng; các hộ tiếp tục tích tụ ruộng đất, mở rộng chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; động viên con em trong độ tuổi hăng hái tham gia sơ khám tuyển nghĩa vụ quân để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2022; nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, giữ vững an ninh trật tự thôn xóm, đoàn kết, gắn bó, tương trợ giúp nhau trong cuộc sống…

Nhân dịp này, Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao tặng 15 xuất quà tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Chiêm.

Ngày hội được tổ chức ngắn gọn, ý nghĩa đã khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thủy
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực