Xã Hồng An tập trung gieo trồng, chăm sóc cây màu vụ đông và làm thủy lợi nội đồng

Thứ năm, 18/11/2021 11:19
(ĐCSVN) - Mặc dù gặp thời tiết không thuận lợi khi bắt đầu trồng cây vụ đông, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của bà con nông dân, đến ngày 20/11, xã Hồng An (Hưng Hà) đã gieo trồng được gần 230 ha cây màu vụ đông.
 
 Nông dân thôn Việt Thắng trồng và chăm sóc cây vụ đông

Do sử dụng phương pháp đặt bầu, trồng cây ươm sẵn nên một số diện tích cây màu lên xanh tốt, nhiều diện tích rau màu sớm như su hào, cải thìa, dưa, đậu đỗ đã cho thu hoạch. Tuy nhiên, sâu xanh, bọ nhảy xuất hiện trên cây rau màu, sâu đục quả, bệnh sương mai gây hại cây cà chua. Trước tình hình trên, xã Hồng An đã tuyên truyền hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng dùng các loại thuốc đặc hiệu phun phòng trừ kịp thời trên diện hẹp. Đồng thời, làm cỏ, vun xới, bón phân và phát động phong trào toàn dân tham gia diệt chuột bằng biện pháp thủ công, dùng bả sinh học nhằm bảo vệ an toàn cây vụ đông từ nay đến cuối vụ.

Cạnh đó, xã Hồng An còn xây dựng kế hoạch làm thủy lợi nội đồng với tổng khối lượng đào đắp, nạo vét, dọn vệ sinh gần 30 nghìn m kênh mương, trục dẫn; xây mới, sửa chữa 3 chiếc cống, kiên cố hóa 800 m kênh mương. Phấn đấu hoàn thành chiến dịch làm thủy lợi vụ đông xuân trong tháng 12, xã Hồng An đã giao chỉ tiêu cho các thôn, làng tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia làm thủy lợi. Đến nay, xã đã có hoàn thành 30 % hạng mục công trình để đưa vào sử dụng phục vụ tưới tiêu cho cây màu vụ đông.

 Xã Hồng An sửa chữa, xây mới các tuyến kênh phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Những ngày này, xã Hồng An tiếp tục chỉ đạo nông dân thu hoạch diện tích rau màu đến đâu làm đất gieo trồng ngay rau màu lứa 2 để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch giao trồng cây màu vụ đông năm 2021...

Hoàng Thủy
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực