Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thái Nguyên
Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cây 'xóa nghèo' ở Phiêng An

Nằm bên bờ sông Cầu thơ mộng, Phiêng An (xã Bạch Thông) là thôn tái định cư của đồng bào dân tộc Dao hạ sơn cách nay hơn 30 năm. Từ chỗ là thôn nghèo, kinh tế khó khăn, nhờ phát triển cây chè, đến nay thôn Phiêng An đã “thay da đổi thịt”, khoác lên mình diện mạo mới.
Gia đình bà Đặng Thị Dung, thông Phiêng An, xã Bạch Thông vươn lên thoát nghèo nhờ cây chè.
Gia đình bà Đặng Thị Dung, thông Phiêng An, xã Bạch Thông, vươn lên thoát nghèo nhờ cây chè.

Từ huyện Bạch Thông (cũ) chuyển xuống khu tái định cư Phiêng An từ những năm 1992, những ngày đầu gia đình bà Đặng Thị Dung loay hoay tìm kế sinh nhai, bởi đất đai ở đây chủ yếu là đất đồi, soi bãi, nguồn nước khan hiếm không thể canh tác ngô, lúa.

Nhận thấy trên nương bãi có nhiều diện tích chè trồng bằng hạt mọc xanh tốt, gia đình bà cùng các hộ trong thôn mạnh dạn nhân giống, phát triển cây chè. Hiện nay, gia đình bà có gần 3.000m2 chè với hai giống chủ yếu là giống chè trồng bằng hạt và chè Kim Tuyên. Cây chè hợp khí hậu, phát triển tốt, trồng một lần có thể thu hoạch lâu năm.

Bà Đặng Thị Dung chia sẻ: Mỗi tháng, gia đình tôi thu hoạch được hai lứa, mỗi lứa được khoảng 30-40kg chè búp khô. Hiện nay giá bán giao khoảng 150.000 đồng/kg, cây chè là cây trồng chủ lực đem lại một khoản thu nhập ổn định cho gia đình.

Thôn Phiêng An có 23 hộ dân thì có hơn một nửa số hộ trồng chè, với diện tích hơn 5ha. Từ chỗ chỉ trồng nhỏ lẻ để phục vụ nhu cầu gia đình và bán ở các chợ trong vùng, người dân thôn Phiêng An đã chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè của địa phương.

Toàn cảnh thôn Phiêng An (xã Bạch Thông) nhìn từ trên cao.
Quang cảnh thôn Phiêng An (xã Bạch Thông).

Năm 2020, Tổ hợp tác Nông nghiệp sạch Phiêng An tập hợp các hộ trồng chè trong thôn thực hiện chăm sóc theo quy trình kỹ thuật; được Nhà nước hỗ trợ thêm một số máy móc, thiết bị như máy hút chân không, máy vò, tôn quay.

Đến năm 2021, sản phẩm chè của Phiêng An được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Bà Hà Thị Hậu, Tổ trưởng Tổ hợp tác Nông sản sạch Phiêng An, cho biết: Từ khi thành lập Tổ hợp tác và được công nhận OCOP, sản phẩm chè được khách hàng ưa chuộng hơn, trước đây một số khách vẫn sợ chè phun thuốc, nhưng từ khi đạt OCOP thì khách hàng tin tưởng hơn, tiêu thụ thuận lợi hơn.

Cây chè tại Phiêng An có hai loại chính, chủ yếu là chè Kim Tuyên và giống chè cũ trồng bằng hạt. Trung bình một năm, người dân Phiêng An thu hoạch chè rộ từ tháng 4 đến tháng 8, với giá bán từ 100.000-250.000 đồng/kg, tổng thu nhập từ cây chè của Phiêng An đạt khoảng 500-600 triệu đồng/năm. Xen lẫn giữa đồi chè là vườn cây ăn quả sai trĩu, tạo nên khung cảnh trong lành, mát mẻ.

Người dân Phiêng An đã có sự đổi thay rõ rệt trong tư duy phát triển cây chè, không chỉ mở rộng diện tích mà chú trọng chăm sóc, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và liên kết, quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm chè trở thành nông sản chính giúp bà con nơi đây vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Với đặc trưng toàn bộ thôn là đồng bào dân tộc Dao, bà con nơi đây vẫn lưu giữ được bản sắc dân tộc, nên những năm qua, thôn Phiêng An đã tập trung phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng.

Bà Đặng Thị Liên, một người dân trong thôn, chia sẻ: Từ khi được quy hoạch là khu du lịch cộng đồng, bà con trong thôn đã chú trọng xây dựng cảnh quan, giữ gìn đường làng sạch sẽ, trồng thêm hoa, đã có nhiều đoàn khách đến thôn trải nghiệm, khi đó chè của người dân cũng bán được nhiều hơn.


Thu Nhuận / baothainguyen.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều