Chuyển động mới ở Thần Sa
![]() |
| Lãnh đạo xã Thần Sa kiểm tra việc khôi phục mô hình nuôi cá tầm sau lũ. |
Nhiệm kỳ vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo ở Thần Sa giảm bình quân 7,2% mỗi năm. Người dân chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ sâu bệnh kịp thời và chuyển đổi sang các giống cây trồng năng suất cao.
Hệ thống đập chứa, kênh mương nội đồng được đầu tư, sửa chữa thường xuyên, bảo đảm nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.
Nhờ đó, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 2.450 tấn/năm; sản lượng rau các loại khoảng 840 tấn; chè búp tươi đạt 95 tấn.
Chăn nuôi phát triển theo hướng đa dạng, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư nuôi trâu, bò sinh sản, gia cầm và thủy sản. Một số hộ hình thành mô hình trang trại quy mô nhỏ, mở hướng nâng cao thu nhập.
Tổng đàn gia súc, gia cầm và sản lượng thịt xuất chuồng của xã tăng từ 3 đến 5% mỗi năm; riêng nuôi trồng thủy sản đạt trung bình hơn 10 tấn mỗi năm.
Ông Trần Văn Tý, Tổ trưởng Tổ sản xuất cộng đồng của mô hình nuôi cá tầm thương phẩm ở xóm Trung Sơn, cho biết: Được hỗ trợ vốn và kỹ thuật từ các chương trình giảm nghèo, mô hình đã mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng trong 2 năm qua và mở ra hướng sản xuất mới. Sau đợt lũ lụt vừa rồi, chúng tôi đang kiến nghị để tiếp tục khôi phục và phát triển mô hình thủy sản nhiều tiềm năng này.
Tương tự, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Lương Văn Thượng ở xóm Trung Thành là minh chứng cho sự năng động của người dân. Từ kinh doanh vật tư nông nghiệp, kết hợp chăn nuôi trâu, lợn và dịch vụ xay xát, gia đình ông có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ông Thượng chia sẻ: Ngoài hoạt động sản xuất, tôi còn đầu tư máy gặt để phục vụ thu hoạch cho bà con. Tổng thu nhập bình quân đạt khoảng 400 triệu đồng/năm.
![]() |
| Một góc xóm Trung Sơn (xã Thần Sa). |
Tận dụng lợi thế đất đai, Thần Sa đẩy mạnh phong trào nuôi trâu bò sinh sản, trồng dâu nuôi tằm và phát triển kinh tế rừng. Tại xóm Ngọc Sơn, một hợp tác xã đã đưa cây dâu tằm vào sản xuất và hỗ trợ giống cho người dân. Ông Dương Văn Chiền, người dân xóm Ngọc Sơn, cho biết: Chúng tôi rất kỳ vọng vào loại cây này. Hợp tác xã thu mua lá dâu với giá từ 3.000-5.000 đồng/kg, mở thêm nguồn thu ổn định cho bà con.
Song song với đó, mô hình trồng cây dược liệu tại vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng cũng mang lại tín hiệu tích cực. Từ năm 2023, 12 hộ dân được hỗ trợ trồng 3,1ha ba kích và khôi tía, bước đầu phát triển tốt. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập, gắn bó với công tác bảo vệ rừng. Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt 82,4%, thuộc nhóm cao nhất tỉnh.
Xác định phát triển kinh tế phải đi cùng hoàn thiện hạ tầng, Thần Sa triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiều công trình thiết yếu được đầu tư, nâng cấp như đường giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc và nhà văn hóa. Hệ thống cấp nước sinh hoạt được mở rộng, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Đặc biệt, xã đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 143 hộ; nhiều căn nhà được sửa chữa, xây mới, mang lại diện mạo khang trang cho vùng núi. Khu tái định cư xóm Tân Kim đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm bố trí người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.
Những kết quả trên cho thấy quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của người dân trong hành trình giảm nghèo bền vững. Thần Sa đang từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân.





