Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp
![]() |
| Việc hình thành các cụm công nghiệp tại khu vực phía Bắc của tỉnh được đánh giá là phù hợp, kỳ vọng tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Trong ảnh: Cụm công nghiệp Huyền Tụng (phường Đức Xuân). Ảnh: T.L |
Tăng cường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ
Cụm công nghiệp (CCN) Quảng Chu, thuộc xã Chợ Mới, đang dần hiện rõ diện mạo khi giai đoạn 1 của dự án được gấp rút hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Công trình cấp điện, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải và thông tin liên lạc cơ bản đã hoàn thành và đi vào vận hành trong năm 2025. Nằm cạnh tuyến cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, ở trung tâm vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng và khá gần các mỏ khoáng sản, CCN Quảng Chu được xác định là điểm đến lý tưởng cho các ngành chế biến gỗ, khoáng sản và công nghiệp phụ trợ.
Ông Vũ Văn Chinh, Tổng Giám đốc Công ty CP Onsen Fuji Bắc Kạn, cho biết: Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Công Thương. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực địa, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định và tiến độ.
Cùng với CCN Quảng Chu, tại khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, tỉnh đang triển khai Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các CCN với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2021-2025; tổng diện tích khoảng 35ha, gồm các hạng mục chủ yếu như san nền, đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, tiến độ thi công tại các CCN được duy trì ổn định. Tại CCN Vằng Mười, hạng mục san nền đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng theo hợp đồng; các hạng mục đường giao thông và xử lý nước thải tiếp tục được triển khai. Tại CCN Nam Bằng Lũng, hạng mục san nền, cầu đã hoàn thành khoảng 96%; các hạng mục giao thông ngoài phạm vi CCN và hạ tầng kỹ thuật nội bộ đang được đẩy nhanh tiến độ.
![]() |
| Dự án CCN Nam Bằng Lũng (xã Chợ Đồn) được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. |
Quá trình triển khai các dự án cũng còn gặp không ít khó khăn do mưa lớn kéo dài, sạt lở đất sau bão, cùng những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Mặc dù vậy, các chủ đầu tư và nhà thầu đang nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát công trường để bảo đảm tiến độ chung.
Ông Lê Văn Dũng, đại diện Công ty TNHH Huy Hoàn, đơn vị thi công CCN Nam Bằng Lũng, cho biết: Chúng tôi đang huy động tối đa máy móc và nhân lực, tổ chức thi công cuốn chiếu các hạng mục, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình đúng kế hoạch, thậm chí sớm hơn nếu điều kiện thời tiết và mặt bằng thuận lợi...
Mở rộng không gian, thu hút nhà đầu tư thứ cấp
Một trong những hạn chế lớn của khu vực miền núi phía Bắc của tỉnh là tiềm năng dồi dào nhưng thiếu “bệ đỡ” để chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Khi hạ tầng CCN được đầu tư, lợi thế về rừng trồng, dược liệu và khoáng sản bắt đầu được các doanh nghiệp quan tâm khai thác theo hướng bền vững, nâng cao giá trị và mở ra cơ hội liên kết chuỗi sản xuất với các ngành công nghiệp khác.
Tại CCN Huyền Tụng (phường Đức Xuân), dự án sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu do Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Bắc Kạn - Việt Nam đầu tư đã được triển khai. Đơn vị thuê toàn bộ diện tích đất sản xuất, kinh doanh trong CCN để xây dựng nhà máy, với công suất khoảng 10 triệu đôi giày, dép/năm, tổng mức đầu tư khoảng 25 triệu USD và dự kiến thu hút khoảng 5.000 lao động địa phương.
![]() |
| Hạ tầng đồng bộ, hiện đại sẽ là nền tảng để thu hút các nhà đầu tư vào các CCN. |
Đối với CCN Quảng Chu, ngay khi giai đoạn 1 hoàn thiện, 100% diện tích đã được doanh nghiệp đăng ký thuê, tập trung vào các ngành chế biến gỗ và khoáng sản. Một số doanh nghiệp đã triển khai xây dựng nhà xưởng, sẵn sàng đi vào hoạt động trong năm 2026. Việc hình thành CCN góp phần khắc phục tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất, đồng thời giảm thiểu vi phạm đất đai phức tạp kéo dài trước đây và tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư thứ cấp mở rộng sản xuất.
Ông Trần Quang Thạch, đại diện Ban Quản lý Dự án CCN Quảng Chu, cho biết: Hiện, đơn vị đang tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 và 3 với tổng quy mô khoảng 60ha để thu hút thêm nhà đầu tư, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào đầu năm 2026.
Hiện nay, một số dự án đã đi vào hoạt động như Khu công nghiệp Thanh Bình, CCN Huyền Tụng và CCN Quảng Chu. Hệ thống các khu, CCN tại phía Bắc tỉnh đang dần hình thành, tạo mạng lưới sản xuất hợp lý, gắn với lợi thế nguyên liệu và nguồn lao động tại chỗ, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn khu vực.
Ông Đinh Văn Hiến, Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn, đánh giá: Phía Bắc tỉnh Thái Nguyên có nhiều tiềm năng khoáng sản, nhưng việc thiếu khu, CCN là trở ngại lớn. Quỹ đất eo hẹp khiến việc mở CCN trở nên phù hợp, đồng thời phát huy tối đa lợi thế địa phương...
Tạo động lực phát triển bền vững
Việc đầu tư hạ tầng các CCN tại khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên không chỉ thúc đẩy công nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Chị Hà Thị Chiêm, công nhân đang làm việc tại CCN Huyền Tụng, chia sẻ: Phần lớn thanh niên trong làng từng phải đi làm công nhân ở Bắc Ninh, Hà Nội, xa nhà rất vất vả. Từ khi có CCN tại địa phương, tôi sáng đi, tối về nên vẫn chăm sóc được con cái, gia đình yên tâm hơn, chi tiêu cũng tiết kiệm hơn so với đi tỉnh xa, đồng thời có thêm thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng.
Đầu tư hạ tầng các CCN được xác định là giải pháp quan trọng để tạo quỹ đất sạch, thu hút doanh nghiệp phù hợp và thúc đẩy chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn miền núi theo hướng bền vững, ổn định và hiệu quả hơn.
![]() |
| Phối cảnh CCN Thanh Thịnh (xã Thanh Thịnh). |
Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Chợ Mới, nhận định: Với đặc thù là xã miền núi, người dân chủ yếu sống bằng thu nhập từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thu nhập còn bấp bênh, trong khi nhu cầu việc làm tại chỗ rất lớn. Khi các CCN được đầu tư, người dân có thêm cơ hội việc làm ổn định, giảm tình trạng lao động đi làm xa, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.
Bên cạnh đó, việc Thái Nguyên đẩy mạnh đầu tư hệ thống đường giao thông cho các xã phía Bắc cũng góp phần quan trọng giúp các CCN phát huy hiệu quả và thu hút nhà đầu tư. Theo bà Phan Thị Na, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ, việc các doanh nghiệp đầu tư vào CCN không chỉ tạo việc làm mà còn tháo gỡ “nút thắt” về đầu ra cho sản phẩm nông, lâm sản của địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân...
Tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng các CCN được kỳ vọng sẽ giúp Thái Nguyên mở rộng quỹ đất công nghiệp, nâng cao năng lực tiếp nhận dự án, tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời bảo đảm phát triển cân đối, hài hòa giữa các vùng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, năng động của khu vực trung du, miền núi phía Bắc.
| Theo Phương án phát triển CCN thời kỳ 2021-2030, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh Thái Nguyên có 68 CCN với tổng diện tích trên 2.743ha. Đến nay, 40 CCN đã được thành lập, thu hút trên 100 dự án, trong đó có trên 70 dự án đang hoạt động. Thái Nguyên định hướng phát triển các CCN gắn với đô thị, hạ tầng xã hội và liên kết vùng; ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, điện - điện tử, cơ khí chế tạo, chế biến nông, lâm sản, hướng tới mô hình CCN sinh thái, phát triển bền vững… |







