Làm giàu trên đất quê hương
![]() |
| Từ làm 1ha chè, gia đình ông Đinh Quốc Văn, thu được 600 triệu đồng/năm đã trừ chi phí. |
Từng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, nhưng ông Đinh Quốc Văn quyết định cất tấm bằng tốt nghiệp đại học và mang kiến thức học được sau 4 năm ứng dụng vào công việc đồng áng ngay trên mảnh đất của gia đình. Từ đó, ông bắt tay vào công việc cải tạo mảnh đất cằn vốn đã bạc màu được cha mẹ khai thác trồng lúa, trồng sắn và trồng chè từ nhiều năm trước đó.
Cũng như nhiều nông dân khác trong vùng, mới khởi nghiệp luôn gặp khó khăn về vốn đầu tư cho sản xuất. Nhưng không vội vã, ông lập kế hoạch phát triển kinh tế gia đình trong từng giai đoạn.
Để ổn định cuộc sống trước mắt, trên khu đất trũng không thuận nước ông tổ chức be bờ cấy lúa vụ mùa, sau thu hoạch trồng thêm ngô vụ đông. Chỗ đất cao trồng sắn làm thức ăn chăn muôi lợn. Các bãi chè cha mẹ cho, được ông dùng phân chuồng, phân xanh chăm bón, tạo độ tơi xốp, màu mỡ cho cây chè phát triển lâu dài.
Bằng cách làm này gia đình ông nhanh chóng thoát khỏi cảnh khó khăn về kinh tế. Khi ấy ông chính thức bắt tay vào khởi đầu cho sự nghiệp phát triển mới bằng cách cải tạo lại toàn bộ diện tích đất canh tác của gia đình. Ông thuê máy về san bạt, tạo mặt bằng. Cứ chỗ cao cào chỗ trũng, đất củ đổ xuống trước, đất màu phủ lên trên, các chân ruộng cấy lúa 1 vụ không chắc ăn được tôn nền trồng chè.
Để chè phát triển tốt, gia đình ông sử dụng phân chuồng, phân xanh hoai mục rải một lượt xuống lõng chè, phủ một lượt đất mỏng lên trên rồi mới đặt hom chè.
![]() |
| Nhờ được ông Đinh Quốc Văn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nhiều hộ ở xóm Trung Thành 1 có thu nhập ổn định. |
Trong quá trình trồng, chăm sóc, gia đình ông thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, nên chè phát triển tốt, chỉ sau 3 năm đã cho thu hái ổn định. Thấy gia đình ông làm hiệu quả, bà con trong vùng đến hỏi kinh nghiệm, làm theo. Đã có khoảng 10ha đất cấy lúa 1 vụ không ăn chắc của bà con trong xóm được cải tạo trồng chè.
Không dừng lại ở việc mở rộng diện tích chè, năm 2014, gia đình ông còn tiên phong phá bỏ diện tích chè già cỗi để trồng thay thế bằng chè giống mới chất lượng cao, chủ yếu các giống: Kim Tiên, Bát Tiên và Phúc Vân Tiên.
Năm 2016, gia đình ông mạnh dạn đầu tư làm nhà màng kính cho hơn 2.000m2 đất chè, đồng thời lắp đặt hệ thống tưới chè để sản xuất thêm chè đông. Ông Đinh Quốc Văn, cho biết: Nhờ được tưới đủ nước, chè phát triển tốt, gia đình tôi có thêm 2 vụ chè Đông. Chỉ sau 1 vụ chè đã thu hồi đủ vốn đầu tư giàn tưới.
Nhờ tuân thủ quy trình sản xuất VietGAP, đồng thời chế biến theo hướng sản phẩm cao cấp, chè của gia đình ông Văn luôn được tư thương vào tận nhà mua với giá cao hơn từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg so với các hộ cùng làm chè trong vùng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Văn còn là người truyền cảm hứng, giúp nhiều nông dân vùng chè thay đổi tư duy sản xuất bằng cách chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến chè cho bà con trong vùng. Chính vì thế ngôi nhà ông Văn ở từ lâu đã trở thành địa chỉ cho bà con gặp gỡ trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chế biến chè.
Ngọc Chuẩn
![]() |
| Với 1ha chè, gia đình ông Đinh Quốc Văn, ở xóm Trung Thành 1 (xã Vô Tranh) thu được 600 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí). |
![]() |
| Nhờ được ông Đinh Quốc Văn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất chè, nhiều hộ ở xóm Trung Thành 1 (xã Vô Tranh) đã thoát nghèo. |







