Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương
![]() |
| Điểm sạt lở gây tắc đường tại Km37+145 trên Quốc lộ 3C, thuộc địa phận xã Nghĩa Tá. Hiện nay, đơn vị quản lý đang cho máy móc san gạt để thông đường. |
Theo báo cáo của Ban Quản lý bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông tỉnh, các tuyến đường tỉnh từ ĐT.251 đến ĐT.259 là khu vực bị thiệt hại nặng nề. Toàn khu vực ghi nhận trên 40 điểm sạt lở đất đá, gần 20 vị trí ngập úng và tắc đường tràn, trong đó nhiều điểm khối lượng sạt lở lớn, đất đá tràn lấp mặt đường, có nơi giao thông hoàn toàn bị chia cắt.
Cụ thể, các tuyến ĐT.251, ĐT.257B, ĐT.252B đều xuất hiện sạt lở từ 3-4 vị trí và có điểm tắc đường tràn; ĐT.253B sạt lở 8 vị trí, ngập úng 3 vị trí; ĐT.256 có 3 điểm sạt lở, 5 điểm ngập úng; ĐT.258 và ĐT.258B có tổng cộng 14 điểm sạt lở; ĐT.259 chịu ảnh hưởng nặng nhất với 9 vị trí sạt lở, 4 điểm tắc đường và 1 điểm ngập úng. Các đơn vị quản lý tuyến đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục bước đầu, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực gác 24/24h để hướng dẫn phương tiện.
Hiện tại, hai tuyến quốc lộ kết nối vào khu vực huyện Na Rì (cũ) đều không thể lưu thông, nhiều đoạn bị sạt lở, sụt lún và ngập sâu, giao thông hoàn toàn bị chia cắt.
![]() |
| Điểm sạt lở tại Km7+300 trên tuyến ĐT 252B đã được đơn vị quản lý đường bộ thông tạm để lưu thông. |
Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thêm: Tuyến đường giao thông từ xã Chợ Rã lên xã Bằng Thành cũng không thể lưu thông do nhiều điểm sạt lở và ngập sâu. Sở đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ tập trung tối đa máy móc, nhân lực để san gạt, thông tuyến, đảm bảo giao thông bước đầu. Nếu khối lượng sạt lở phát sinh, trong ngày mai (8-10) sẽ tiếp tục huy động thêm thiết bị, máy móc để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.
Tính đến 15 giờ ngày 7-10, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 90 vị trí sạt lở đất đá, gần 80 điểm ngập úng, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc. Các đơn vị bảo trì giao thông đang duy trì trực 24/24h, huy động máy xúc, máy gạt để thông các tuyến trọng điểm, đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu hộ khi cần thiết.
* Mưa to trên địa bàn xã Nghiên Loan đã gây lũ tại các khe suối, sạt lở đất ở nhiều khu vực, làm thiệt hại về nhà ở, hạ tầng giao thông và hoa màu của người dân.
![]() |
| Đường tỉnh 258B đoạn giáp ranh giữa xã Nghiên Loan và xã Bằng Thành bị sạt lở chiều 7-10, gây ách tắc giao thông cục bộ. |
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nghiên Loan, trong xã có 25 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở ta-luy, trong đó nhiều hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo, một số hộ bị thiệt hại nặng. Nhà văn hóa thôn Khuổi Bốc cũng bị sạt lở ta-luy dương với khối lượng khoảng 70m3 đất.
Mưa lớn làm nhiều tuyến đường bị sạt lở, tắc nghẽn, như: Tuyến ĐT 258B, đường Nà Mu - Khuổi Làng, đường Bản Đĩnh, đường Nghiên Loan - An Thắng, đường Phia Đeng - Nà Phai… Tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính hàng nghìn mét khối. Bên cạnh đó, một cột điện tại thôn Cọn Luông bị gãy đổ, mất an toàn lưới điện khu vực.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Nghiên Loan đã huy động lực lượng phòng thủ dân sự, công an, dân quân tự vệ… đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thu dọn đất đá, đồng thời vận động các hộ ở khu vực nguy hiểm chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
* Mưa lớn trên địa bàn xã Chợ Mới đã gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại lớn về tài sản, hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp.
![]() |
| Lực lượng chức năng xã Chợ Mới hỗ trợ người dân chuyển tài sản đến khu vực an toàn. |
Theo thống kê sơ bộ đến 18 giờ ngày 7-10, tại xã có 1 người mất tích (hiện chưa tìm thấy), nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, cây trồng lâu năm bị đổ gãy. Một số thôn và điểm dân cư như: Thôn 1, thôn 2, thôn Cửa Khe, thôn Khuân Bang, thôn Nà Chào, thôn Trung Tâm… bị ngập sâu, thiệt hại chưa thống kê được chi tiết.
Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến chăn nuôi và giao thông. Nhiều hộ bị cuốn trôi gia súc, gia cầm; các tuyến đường liên thôn ngập sâu, cầu cống hư hỏng, gây chia cắt tạm thời tại thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 8, thôn 9, thôn Bản Đén; cầu Khuân Bang bị gãy, tuyến quốc lộ 256 qua xã xuất hiện hai điểm sạt lở ta-luy, khu vực ngã ba quốc lộ 3B (đầu cầu Yên Đĩnh) bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông.
Một số khu vực như thôn Nà Chào (35 hộ), thôn Đèo Vai (3 hộ), thôn 9 (20 hộ) hiện vẫn bị cô lập. Ngoài ra, nhiều thôn trên địa bàn xã bị mất điện, mất sóng điện thoại, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, ứng phó và cứu hộ tại chỗ.
Hiện nay, xã Chợ Mới đang tập trung toàn lực khắc phục hậu quả mưa lũ; huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, khơi thông dòng chảy, khắc phục sạt lở và đảm bảo giao thông thông suốt. Chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại, nỗ lực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
* Xã Phú Lạc: Mưa lũ gây thiệt hại nặng về tài sản, hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Theo đánh giá, thống kê sơ bộ ban đầu, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã ước tính khoảng 5 tỷ đồng.
![]() |
| Mưa lũ ngày 7-10 tại xã Phú Lạc. |
Cụ thể, tính đến 15 giờ 30 phút chiều ngày 7-10, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Phú Lạc rất nặng nề: 48/48 xóm của xã đều bị ảnh hưởng, diện tích lúa bị ngập ước khoảng 251ha; trên 500 con gà, vịt trọng lượng khoảng 1,2kg/con bị chết; nhiều tuyến đường trục xóm, liên xã và đường tỉnh 263C bị sạt lở taluy, ngập sâu nhiều giờ gây chia cắt giao thông; Trường Mầm non và THCS Tân Linh: bị ngập mực nước sâu khoảng 1,5m; trường THCS Tân Linh: bị đổ tường rào dài 20m, cao 2m; Trường Mầm non Phục Linh bị đổ 25m tường rào; đổ 8 cột điện (xóm 11, xóm 2, xóm 5) và đứt dây điện ở nhiều vị trí; cột điện đôi (đường cao thế 35) tại ví trí dốc máy sát có nguy cơ bị đổ do sạt taluy.
Có 19 hộ dân bị sạt taluy ảnh hưởng đến nhà ở, công trình xây dựng khác. Rất may, không có thiệt hại về người.
Để hạn chế thiệt nại, UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thời tiết, đưa ra nhận định dự tính dự báo nguy cơ có thể xảy ra, kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng, các xóm trên địa bàn xã kịp thời sơ tán, di dời các hộ gia đình, cá nhân trong vùng nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản bởi sạt lở đất, ngập nước đến nơi an toàn.









