Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thái Nguyên
Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò của các hội, đoàn thể trong phát triển kinh tế

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xã Chợ Đồn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó các hội, đoàn thể giữ vai trò quan trọng. Không chỉ tăng cường tuyên truyền, vận động, các tổ chức hội còn trực tiếp hỗ trợ hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả, tạo động lực giúp người dân vươn lên.
Ông Ma Văn Huynh chăm sóc đàn dê sinh sản của gia đình.
Ông Ma Văn Huynh chăm sóc đàn dê sinh sản của gia đình.

Những năm trước, cuộc sống gia đình ông Ma Văn Huynh, ở thôn 2, gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn và hướng sản xuất. Năm 2024, từ nguồn Quỹ hỗ trợ hội viên nghèo của Hội Nông dân xã, ông được vay 20 triệu đồng để phát triển đàn dê sinh sản.

Từ 15 con giống ban đầu, đàn dê nay đã tăng lên 25 con, mang lại nguồn thu ổn định. “Có vốn và được hướng dẫn kỹ thuật, gia đình tôi mạnh dạn hơn trong chăn nuôi. Nhờ vậy mà kinh tế cũng khá lên” - ông Huynh chia sẻ.

Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ quỹ hội, Hội Nông dân xã Chợ Đồn còn tăng cường hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp hội viên thuận lợi tiếp cận các khoản vay ưu đãi phục vụ sản xuất. Hội cũng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động.

Bà Chu Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết: Chúng tôi đồng hành với hội viên từ lúc bắt đầu, giúp họ nắm kỹ thuật và yên tâm phát triển mô hình. Khi người dân thay đổi cách làm, hiệu quả sẽ rõ ràng.

Hội Cựu chiến binh xã Chợ Đồn cũng là lực lượng phát huy tốt vai trò hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Trường hợp gia đình ông Nông Văn Duyến, ở thôn 13, là ví dụ điển hình. Trước đây kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nhờ được Hội Cựu chiến binh hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ông vay 65 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mô hình chăn nuôi trâu sinh sản.

Từ 5 con ban đầu, đàn trâu hiện đã phát triển lên 13 con; mỗi năm ông đều có trâu bán ra thị trường, tạo thu nhập ổn định. Ông Duyến chia sẻ: Có vốn, có định hướng và được Hội động viên, tôi yên tâm mở rộng chăn nuôi. Nhờ vậy, kinh tế gia đình được cải thiện rõ rệt.

Diện mạo nông thôn xã Chợ Đồn ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn xã Chợ Đồn ngày càng khởi sắc.

Các đoàn thể của xã cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, như: Tuyên truyền nâng cao kỹ năng sản xuất, hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi, tham gia lớp tập huấn, vận động đóng góp xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa nhà cho hội viên nghèo, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ hộ khó khăn cải thiện điều kiện sống...

Theo bà Hoàng Thị Phương Dung, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Đồn, sự tham gia, đồng hành của các hội, đoàn thể trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế hộ. Các hội, đoàn thể không chỉ giúp hội viên tiếp cận vốn và kỹ thuật, mà còn thúc đẩy thay đổi tư duy sản xuất, tạo động lực để người dân mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Những mô hình sinh kế hiệu quả ngày càng được nhân rộng, đời sống người dân từng bước cải thiện. Đến tháng 11/2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,4% (55/3.800 hộ), hộ cận nghèo còn 0,95% (36/3.800 hộ).  Sự chuyển biến này tạo nền tảng để Chợ Đồn tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.


Hà Lượng / baothainguyen.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều