Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thanh Hóa
Thanh Hóa
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên

- Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua Đảng bộ xã Hoạt Giang luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ vững về chính trị, tư tưởng, mà còn năng động, sáng tạo, đi đầu phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên

Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình đảng viên Mai Văn Hậu ở thôn Vân Hưng.

Trên cương vị bí thư chi bộ, trưởng thôn Vân Hưng Lê Bá Dũng luôn tâm niệm bản thân phải luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương. Đặc biệt, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông ông cùng chi ủy đã tuyên truyền, vận động các đảng viên gương mẫu đi đầu. Điển hình như đảng viên Nguyễn Văn Thức, ngoài ủng hộ 2,5 triệu đồng, đã vận động gia đình tiên phong hiến hơn 125m2 đất để mở rộng tuyến đường trục chính lên 3,5m. Hay như gia đình đảng viên Đặng Văn Châm hiến hơn 120m2 đất... Theo gương các đảng viên, chỉ trong thời gian ngắn 99 hộ dân trong thôn đã hiến gần 5.000m2 đất mở rộng tuyến đường gần 0,9km từ 1,5m lên 3,5m; đóng góp gần 500 triệu đồng tu sửa nhà văn hóa thôn...

Trong phát triển kinh tế, nhiều gia đình đảng viên đã mạnh dạn đầu tư vốn, đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Tiêu biểu như mô hình kinh tế trang trại tổng hợp trồng dừa xiêm, trồng lúa, thả cá của gia đình đảng viên Mai Văn Hậu với diện tích 1,3ha. Do được tiếp thu kiến thức từ các lớp tập huấn, lại học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt nên 150 cây dừa xiêm, 2 ao cá và diện tích lúa - cá của gia đình ông Hậu phát triển tốt, cho nguồn thu ổn định 220 - 250 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 4 lao động. Không chỉ sản xuất giỏi, ông còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật để bà con trong thôn cùng nhau phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Từ sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhiều hộ dân thôn Vân Hưng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Hiện toàn thôn có 3 trang trại tổng hợp, có nguồn thu từ 220 - 400 triệu đồng/năm, trong đó có 2 trang trại do đảng viên làm chủ.

Xã Hoạt Giang được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các xã Hoạt Giang, Yên Dương, xã Hà Bình và một phần của thị trấn Hà Trung, với dân số 21.561 người. Đảng bộ xã hiện có 1.174 đảng viên sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở đảng. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảng ủy đã tập trung vào việc quán triệt, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc, quản lý và tổ chức cán bộ. Tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng trách nhiệm của người đứng đầu và quy định việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp. Phân công cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm, làm gương tại các chi bộ thôn, xóm để dẫn dắt phong trào; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả thực tế trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Xuân Hóa, cho biết: “Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi cán bộ, công chức, kể cả người đứng đầu phải chủ động, tích cực tiếp cận chỉ đạo của cấp trên, rà soát văn bản và nghiên cứu kỹ lưỡng từng đầu việc để đảm bảo hoạt động hiệu quả và không bị động trong vận hành. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã chú trọng phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đưa địa phương trở thành một trong những trung tâm của khu vực về công nghiệp nhẹ, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao”.

Việc phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xã Hoạt Giang hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 23/26 chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 đề ra với nhiều kết quả nổi bật: Kinh tế tiếp tục phát triển, nông nghiệp và XDNTM được đẩy mạnh. Sản xuất công nghiệp - xây dựng được quan tâm, duy trì và phát triển các ngành sản xuất có lợi thế. Các loại hình dịch vụ được phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Hiện toàn xã có 50,4ha đất nông nghiệp tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng khoa học, công nghệ; gần 18ha mô hình sản xuất lúa theo chuỗi liên kết; phát triển mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,4 triệu đồng/năm.

Bài và ảnh: Hoài Linh


baothanhhoa.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều