Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thanh tra chính phủ
Thanh tra chính phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác Hồ ở Điện Biên

(Thanh tra) - Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đi vào chiều sâu trong đời sống chính trị - xã hội của tỉnh Điện Biên. Học Bác không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên xác định “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, từ đó đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch triển khai. Nội dung học tập được đổi mới theo hướng thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, gắn chặt với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Điện Biên cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 2.100 mô hình học và làm theo Bác.

Điển hình như phong trào “Ba bám, bốn cùng” trong lực lượng vũ trang; “Hòm thư góp ý và tự soi, tự sửa” trong cơ quan công vụ; mô hình “Hòm thư góp ý và tự soi, tự sửa” trong khối cơ quan công vụ đến chương trình “Giúp nhau phát triển kinh tế”, “Mỗi tuần một việc tốt” của các tổ chức hội, đoàn thể... Tất cả đều hướng tới mục tiêu học Bác từ những hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trong khối hành chính - sự nghiệp, mô hình “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” góp phần cải thiện tác phong, nâng cao kỷ luật, siết chặt tinh thần phục vụ nNân dân. 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đều xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, thực hiện nghiêm quy định nêu gương.

Nhiều phong trào cụ thể đã chứng minh sức sống của việc học Bác: “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Nhờ đó, nội lực của Nhân dân được khơi dậy, tạo đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, tỉnh cũng đã tổ chức gần 4.000 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, đồng thời biểu dương, tôn vinh hơn 1.800 tập thể, cá nhân điển hình.

Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền coi trọng việc học tập và làm theo Bác, ở đó công việc trôi chảy, Nhân dân tin tưởng, xã hội đồng thuận. Tinh thần “tự soi, tự sửa” trở thành “sợi chỉ đỏ” trong tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên, đồng thời là động lực nội sinh thúc đẩy phát triển toàn diện.

Chương trình “Con nuôi Công an Điện Biên” đã đón nhận 28 em nhỏ, trong đó có nhiều em mồ côi; con gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: CTV

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn trở thành động lực nội sinh trong công cuộc xây dựng Đảng và phát triển toàn diện. Thời gian qua nhiều mô hình tiêu biểu được triển khai.

Đảng ủy Công an tỉnh triển khai nhiều mô hình, khẩu hiệu hành động thiết thực, như: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”, gắn học Bác với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ Chỉ thị 05 với các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì hiệu quả các mô hình tiêu biểu như: “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” với gần 300 câu hỏi đã triển khai; mô hình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” đỡ đầu 76 - 80 em học sinh mỗi năm, nhận nuôi 24 - 27 cháu.

Cùng với toàn tỉnh, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Bí thư Chi bộ, Chánh Thanhh tra tỉnh Điện Biên Vùi Văn Nguyện cho biết, Thanh tra tỉnh gắn nội dung học tập và làm theo Bác với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký kế hoạch rèn luyện, cam kết nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã trở thành diễn đàn quan trọng, giúp đảng viên tự soi, tự sửa, rèn luyện đạo đức công vụ. Vai trò nêu gương của người đứng đầu được phát huy, đồng thời được đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ hằng năm.

Các huyện, thị (trước khi sắp xếp, tổ chức bộ máy) trong tỉnh cũng sáng tạo nhiều cách làm hiệu quả. Huyện Mường Chà với mô hình trồng dứa, trồng bí xanh giúp nâng cao thu nhập cho người dân; huyện Nậm Pồ phát động phong trào “Ngày cuối tuần tình nguyện”, “Nước cho em”; huyện Tủa Chùa phát triển sản phẩm OCOP từ cây chè… Những mô hình ấy không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng.

Thanh tra tỉnh Điện Biên tặng quà các hộ gia đình nghèo xã Tủa Thàng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: CTV

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Điện Biên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: “Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ trọng tâm là đưa việc học và làm theo Bác trở thành một phần trong văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức xã hội, gắn với công tác chuyển đổi số và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.”

Hiện nay, Điện Biên đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước đi quan trọng trong tinh giản bộ máy, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 càng có ý nghĩa đặc biệt - là điểm tựa tinh thần, kim chỉ nam hành động cho toàn hệ thống chính trị.

Trong giai đoạn tới, Điện Biên đặt mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, khai thác tiềm năng du lịch, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển đổi số. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần tiếp tục lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động.


Trần Kiên / thanhtra.com.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều