Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thanh tra chính phủ
Thanh tra chính phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(Thanh tra) - Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 của Đảng ủy Quân khu 4 khẳng định vai trò then chốt của công tác này trong giữ vững kỷ luật Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đồng thời định hướng tăng cường phối hợp quân đội – địa phương, lấy phòng ngừa, cảnh báo sớm làm trọng tâm, không để phát sinh “vùng tối” trong công tác Đảng.

Ngày 23/12, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2025–2030. Hội nghị do Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 chủ trì.

Trong năm 2025, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Quân khu đã tiến hành kiểm tra đối với 222 tổ chức đảng và 4109 đảng viên, đồng thời thực hiện giám sát chuyên đề cho 146 tổ chức đảng cùng 885 đảng viên.

Song song với đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã phát huy vai trò nòng cốt khi thực hiện kiểm tra 79 tổ chức đảng về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 59 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật đảng, đảm bảo mọi quy trình đều diễn ra đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra trong năm qua còn ghi nhận sự nghiêm túc trong việc thực hiện các chỉ đạo từ cấp trên. Đảng bộ Quân khu đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ cấp quân khu đến cơ sở theo đúng kế hoạch, đảm bảo sự chặt chẽ và chất lượng trong từng khâu thực hiện.

Đáng chú ý, việc xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Quân đội; triển khai giám sát, kiểm tra thực hiện các chuyên đề trọng tâm năm 2025; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Việc hướng dẫn tổ chức kiểm điểm, khắc phục các vi phạm và khuyết điểm theo Thông báo kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu đã được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ.

Nhờ những thành tích đã đạt được, năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu được Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tặng Bằng khen “Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025”; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy và thành phố Huế đã thông qua và ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được trong việc duy trì kỷ luật Đảng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong giai đoạn mới, Thiếu tướng Lê Văn Trung nhấn mạnh yêu cầu hàng đầu là phải tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cùng các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây được xem là cơ sở chính trị quan trọng để toàn lực lượng thống nhất ý chí và hành động, đảm bảo các chương trình kiểm tra năm 2026 được thực hiện đúng lộ trình và đạt chất lượng thực chất.

Một trong nhũng nội dung trọng tâm trong chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Văn Trung là yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải có sự chuyển dịch mạnh mẽ về nhận thức, thay đổi tư duy từ "kiểm tra để xử lý" sang "kiểm tra để cảnh báo, ngăn chặn từ sớm, từ xa và xử lý từ gốc".

Thiếu tướng Lê Văn Trung yêu cầu các cuộc kiểm tra, giám sát phải đi vào chiều sâu, kiên quyết khắc phục bệnh hình thức và thực hiện đúng phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm". Mục tiêu cốt lõi là tuyệt đối không để xảy ra "khoảng trống" hay "vùng tối" trong công tác kiểm tra tại các đơn vị, đồng thời phải tăng cường giám sát thường xuyên để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm pháp luật, kỷ luật ngay từ cấp cơ sở.

Bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm của từng tổ chức đảng, Thiếu tướng Lê Văn Trung cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị phải triển khai có nền nếp và hiệu quả Quy chế phối hợp đã ký kết với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn.


Dương Nguyễn / thanhtra.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều