|
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 4, phải sang) trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Minh Châu. Ảnh: Ngọc Phú |
Phát biểu tại lễ trao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng, và khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho đồng chí Nguyễn Minh Châu, ghi nhận những đóng góp trong quá trình cống hiến cho cách mạng, cho sự phát triển của đất nước.
Tấm gương đồng chí Nguyễn Minh Châu trong quá trình cống hiến, làm việc là tấm gương sáng, bài học quý cho các thế hệ tuổi trẻ hôm nay noi theo để phấn đấu xây dựng thành phố, địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn.
Phó Bí thư Thường trực chúc đồng chí Nguyễn Minh Châu mạnh khỏe, tiếp tục tham gia góp ý xây dựng thành phố, địa phương, nhất là trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh.
Đồng chí Nguyễn Minh Châu sinh năm 1928, quê tỉnh Bình Định, vào Đảng năm 1946. Từ tháng 9-1945 đến tháng 1-1955 làm giáo viên bình dân học vụ. Từ tháng 2-1955 đến tháng 10-1957, tập kết ra Bắc và làm nhân viên kế toán Ngân hàng thành phố Hà Nội, sau đó làm trong ngành ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau.
Từ tháng 6-1979 đến tháng 6-1983, là Phó Giám đốc Ngân hàng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, chuyên gia Ngân hàng tỉnh Bat-Đoom-Boong, Cộng hòa nhân dân Campuchia. Từ tháng 7-1983 đến tháng 5-1985, làm Giám đốc Quỹ tiết kiệm Ngân hàng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Tháng 1-2011, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ và sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Từ tháng 2-2011 đến nay, chuyển về sinh hoạt Đảng tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.
*Nhân kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2024), sáng ngày 5-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh tới nhà riêng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Xoa (đảng viên Chi bộ 2D, Đảng bộ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà).
|
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (ngoài cùng) trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trương Xoa. Ảnh: Đắc Mạnh |
Ông Trương Xoa (sinh năm 1929, quê quán huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), vào Đảng ngày 20-11-1946 (chính thức ngày 20-3-1947). Ông Trương Xoa công tác trong quân đội, có nhiều thành tích và khi về hưu vẫn tham gia tích cực vào các công tác tại địa phương.
Tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh tri ân những công lao đóng góp của đồng chí Trương Xoa đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn đồng chí Trương Xoa sống vui, sống khỏe và tiếp tục là tấm gương sáng tại địa phương.
Theo Báo Đà Nẵng