|
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh. |
Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh nhấn mạnh, việc triển khai chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; qua đó chú trọng bồi dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Nội dung chuyên đề 2025 xác định tiến bộ, công bằng xã hội là mục tiêu, khát vọng của con người trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội có giá trị khoa học và nhân bản sâu sắc, là sự kế thừa và phát triển những tư tưởng tiến bộ về công bằng xã hội, dưới ánh sáng thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và những giá trị căn cốt của truyền thống văn hóa và đạo lý dân tộc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là cơ sở, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của toàn Đảng và toàn dân ta trong công cuộc xây dựng xã hội mới, công bằng, dân chủ, văn minh.
* Ông có thể cho biết việc học tập chuyên đề năm 2025 được triển khai trong cán bộ, đảng viên như thế nào?
- Nhằm thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch để mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu nội dung, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp trong chuyên đề gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở Đảng, từng cán bộ, đảng viên nhằm tạo ra sự đột phá, chuyển biển cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Các chi bộ, đảng bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2025; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đề nghị mỗi cá nhân tiên phong đổi mới, có nhiều hành động, việc làm hay góp phần giúp thành phố phát triển. Việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2025 phải thực sự nghiêm túc, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được nghiên cứu, học tập đầy đủ các nội dung cơ bản của chuyên đề; đồng thời tập trung tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.
Cấp ủy đảng, chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề năm 2025 để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; Chương trình số 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hướng đến xây dựng thành phố đáng sống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
* Trong các tài liệu học tập chuyên đề năm 2025 của Ban Tuyên giáo Thành ủy có những nội dung đặc thù dành cho cán bộ, đảng viên về thực hiện các quy định, chỉ thị của Trung ương và thành phố?
- Đúng vậy, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đồng thời thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.
Sau khi học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2025, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết cá nhân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 34-CT/TU theo mẫu của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2025, các biện pháp để thực hiện các nội dung về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định số 144-QĐ/TW và giải pháp để khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 34-CT/TU đã được chỉ ra ở kỳ đánh giá, kiểm điểm cuối năm 2024 (nếu có). Đồng thời, căn cứ đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, có trách nhiệm đề xuất giải pháp chung, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố, đáp ứng yêu cầu bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của đất nước.
* Nội dung chuyên đề năm 2025 về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội của thành phố cũng là mục tiêu lâu dài mà Đảng ta trải qua 95 năm thành lập vẫn xem đây là “kim chỉ nam” cho mọi hành động?
- Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển vì con người, tạo điều kiện cho mọi người, nhất là trẻ em, nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, người di cư hòa nhập, tiếp cận bình đẳng nguồn lực, cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, cùng phát triển”. Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đặt ra mục tiêu không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố; bảo đảm 100% người thuộc hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, được hỗ trợ khi gặp khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thời gian qua, Trung ương cũng như thành phố xác định các chính sách xã hội bảo đảm công bằng về cơ hội phát triển cho tất cả mọi người. Các chính sách phát triển kinh tế của thành phố luôn gắn với chính sách xã hội, quan tâm lĩnh vực công tác xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Các nguồn lực thực hiện chính sách xã hội đa dạng, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp dân cư, nhóm xã hội, bảo đảm bình đẳng về cơ hội phát triển.
Từ năm 2015, thành phố cơ bản xóa hết hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương, về đích sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Từ đó đến nay, mỗi lần Trung ương nâng chuẩn hộ nghèo là thành phố cũng nâng mức chuẩn hộ nghèo cao hơn với chuẩn cả nước. Thành phố cũng thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội mang tính đặc thù, góp phần thực hiện chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đơn cử như chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo được nâng lên mức 80 triệu đồng/nhà (trước đây mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà); hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo với mức tối đa 30 triệu đồng/nhà (trước đây mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà). Đồng thời, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trong vòng 3 năm kể từ thời điểm thoát nghèo theo chuẩn của thành phố được vay vốn với mức cho vay, lãi suất, thời hạn như quy định các chương trình tín dụng của Trung ương áp dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn Trung ương. Trong 4 năm liên tiếp, thành phố Đà Nẵng miễn học phí cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, trừ học sinh học ở trường có vốn đầu tư nước ngoài. Năm học 2023-2024, thành phố trích ngân sách hơn 408 tỷ đồng để hỗ trợ học phí cho học sinh.
Các chính sách mang tính đặc thù, vượt trội của thành phố thực hiện trong thời gian qua có mức hỗ trợ cao hơn so với quy định chung của Trung ương từ 1,2 đến 1,5 lần. Đối tượng thụ hưởng cũng ngày càng mở rộng, phủ rộng đến các nhóm đối tượng yếu thế không có thu nhập. Các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu của người dân thời gian qua gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng, miền, dân tộc tiếp tục là sự khẳng định cho mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta trong điều kiện mới.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
HOÀNG NHUNG thực hiện
Nguồn: Báo Đà Nẵng